19/05/2021 11:33 GMT+7

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ

PHƯỚC TUẦN - NHẬT LINH
PHƯỚC TUẦN - NHẬT LINH

TTO - 7h sáng 19-5, tám chốt kiểm soát y tế tại cửa ngõ ra vào xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) chính thức được gỡ bỏ phong tỏa sau 10 ngày. Người dân được phép đi chợ, đi làm, khám bệnh trở lại.

Xã Phong Hiền gỡ bỏ phong tỏa sau 10 ngày - Video: NHẬT LINH

Sáng nay, xã Phong Hiền chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly do COVID-19. Người dân được phát phiếu vào chợ để hạn chế tiếp xúc do vẫn phải giãn cách xã hội.

Đúng 7h sáng, các chốt kiểm soát ở khu vực xã Phong Hiền đã làm thủ tục cho người dân ra vào khu vực xã. Dù lệnh dỡ bỏ phong tỏa có hiệu lực, nhưng chính quyền địa phương vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Từ sớm, nhiều người dân ở xã đã có mặt tại các chốt kiểm soát để khai báo y tế ra ngoài xã. Họ phải khai báo y tế, ghi lại tên tuổi, biển số xe và số điện thoại tại các chốt kiểm dịch.

Ông Nguyễn Luận (60 tuổi, trú thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiền) nói bà con rất vui khi biết tin chính quyền đã kiểm soát được dịch bệnh và xã được gỡ bỏ phong tỏa.

“Mười ngày phong tỏa toàn xã thật khó quên. Bà con chúng tôi đã chờ đợi ngày này để được đi chợ buôn bán, ra đồng sản xuất trở lại. Tất nhiên vẫn phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh”, ông Luận nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND xã Phong Hiền - cho biết trong thời gian toàn xã bị phong tỏa, cuộc sống của hơn 7.000 hộ dân ở đây nhất thời có sự xáo trộn dù xã đã chuẩn bị sẵn số lương thực, thực phẩm đủ để cung cấp cho bà con những ngày phong tỏa.

Hiện chính quyền xã cũng triển khai phát phiếu vào chợ An Lỗ cho bà con. Mỗi hộ được phát 1 phiếu trong 3 ngày. Số lượng người bán trong chợ cũng được hạn chế để đảm bảo phòng dịch.

Tại chợ An Lỗ, chính quyền địa phương đã cho phép các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm buôn bán trở lại sau 10 ngày. Sáng sớm, người dân đã đến chợ mua cá, thịt, rau, củ quả về nhà.

Để đảm bảo giãn cách xã hội, ngoài phiếu vào chợ, người dân được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào chợ mua thực phẩm.

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 2.

7h sáng, người dân trong xã Phong Hiền được phép ra khỏi xã - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 3.

Trước khi ra khỏi xã, người dân phải khai báo y tế tại chốt kiểm soát - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 4.

Do nhu cầu ra khỏi xã khá lớn nên UBND xã Phong Hiền tăng cường lực lượng khai báo y tế tại các chốt kiểm soát - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 5.

Công an kiểm tra việc khai báo y tế một tài xế từ hướng xã Phong Hiền ra quốc lộ 1A - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 6.

Do 10 ngày không được đi chợ nên ngay sau khi được gỡ bỏ phong tỏa, nhiều người dân tranh thủ đi chợ mua thực phẩm tươi sống từ sớm - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 7.

Người dân khai báo y tế trước khi nhận phiếu vào chợ từ UBND xã Phong Hiền - Ảnh: VĂN HƯỚNG

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 8.

Phiếu vào chợ An Lỗ dành cho người dân ngày 19-5 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 9.

Người dân xã Phong Hiền được đo thân nhiệt trước khi vào chợ An Lỗ - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 10.

Ban quản lý chợ An Lỗ rửa tay sát khuẩn cho người dân - Ảnh: VĂN HƯỚNG

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 11.

Sạp bán thịt thu hút khá đông người dân sau 10 ngày đóng cửa - Ảnh: VĂN HƯỚNG

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 12.

Quầy bán hàng trái cây, rau củ quả ở chợ An Lỗ (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) mở lại sau khi được gỡ phong tỏa - Ảnh: VĂN HƯỚNG

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 13.

Người dân ra lại đồng thu hoạch lạc (đậu phộng) sau khi được gỡ phong tỏa - Ảnh: VĂN HƯỚNG

Xã Phong Hiền chính thức dỡ phong tỏa, người dân được phát phiếu vào chợ - Ảnh 14.

Người dân xã Phong Hiền tranh thủ gỡ bỏ phong tỏa đến một điểm niêm yết danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để chuẩn bị bầu cử - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Xã Phong Hiền bị phong tỏa từ ngày 9-5 sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19.

Đến nay, cơ quan y tế Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho gần 9.000 người có tiếp xúc gần các ca mắc COVID-19. Ngoài 5 ca dương tính đang được điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, các trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền được hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường (ngoại trừ khoa sản) từ ngày 19-5.

Huế dỡ phong tỏa xã Phong Hiền Huế dỡ phong tỏa xã Phong Hiền

TTO - UBND Thừa Thiên Huế vừa có quyết định dỡ các biện pháp phong tỏa tạm thời để khoanh vùng phòng dịch COVID-19 đối với xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

PHƯỚC TUẦN - NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên