13/10/2020 23:01 GMT+7

WTO 'bật đèn xanh' cho EU đánh thuế trả đũa Mỹ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi 'dàn xếp' sau khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho phép EU đánh thuế lên 4 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ để đáp trả việc Washington trợ giá cho hãng sản xuất máy bay Boeing.

WTO bật đèn xanh cho EU đánh thuế trả đũa Mỹ - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay Boeing được sản xuất tại Nam Carolina, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Trong quyết định có nguy cơ làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương trước thềm bầu cử Mỹ, WTO ngày 13-10 cho biết mức 4 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ bị đánh thuế là "tương xứng" với tác động từ khoản trợ giá cho Boeing, vốn bị coi là vi phạm quy định thương mại quốc tế.

Đây là diễn biến mới nhất trong tranh cãi kéo dài 16 năm qua giữa Mỹ và EU liên quan đến việc trợ giá cho các hãng hàng không của nhau.

Năm ngoái, WTO cũng cho phép Mỹ đánh thuế lên 7,5 tỉ USD hàng hóa của EU để đáp trả việc trợ giá cho hãng máy bay châu Âu Airbus. Khi đó, Washington đã áp thuế đến 25% các mặt hàng của EU như rượu vang, phô mai, dầu olive, trong khi máy bay Airbus phải chịu mức thuế tăng từ 10 lên 15%.

Tuy nhiên, đến nay hai bên vẫn mong muốn thương lượng về vấn đề này và giới phân tích cũng cho rằng quyết định của WTO sẽ mở ra con đường đàm phán.

Ngay sau thông báo của WTO, phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis đã kêu gọi Mỹ "đình chiến". Châu Âu trước đó đã kêu gọi Mỹ bỏ các khoản thuế áp lên hàng hóa của khối này.

"Tôi đã nói rõ là tôi ưu tiên một sự dàn xếp qua đàm phán với Mỹ hơn, tránh các biện pháp đáp trả nguy hại", hãng tin AFP dẫn lời ông Dombrovskis.

Dù vậy, một số thành viên EU kêu gọi áp thuế lên hàng hóa Mỹ ngay lập tức nếu Washington không rút lại các khoản thuế trả đũa.

"Việc thiếu một giải pháp đàm phán và cho đến khi các biện pháp trả đũa vô lý vẫn còn đó, EU nên thực hiện quyền trừng phạt của mình", Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire và Bộ trưởng Thương mại Franck Riester của Pháp ra tuyên bố.

Về phía Mỹ, đại diện thương mại Robert Lighthizer sau đó cho biết EU không có cơ sở pháp lý để áp thuế lên hàng hóa Mỹ và Washington sẽ đáp trả. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng sẽ tăng cường đàm phán với Brussels để khôi phục sự cạnh tranh công bằng và giải quyết vấn đề này.

Mỹ tăng thuế lên máy bay sản xuất ở châu Âu, Airbus phản ứng mạnh Mỹ tăng thuế lên máy bay sản xuất ở châu Âu, Airbus phản ứng mạnh

TTO - Airbus cho rằng quyết định tăng thuế của Mỹ lên máy bay sản xuất ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến các hãng hàng không Mỹ vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu máy bay và làm phức tạp hóa những nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU).

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên