12/05/2020 11:06 GMT+7

WHO sẽ ra mắt ứng dụng COVID-19 cho các nước có nguồn lực hạn chế

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

WHO sẽ ra mắt một ứng dụng trong tháng 5 này để cho phép mọi người ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế đánh giá xem họ có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.

WHO sẽ ra mắt ứng dụng COVID-19 cho các nước có nguồn lực hạn chế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: bbc.com

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có kế hoạch ra mắt một ứng dụng trong tháng 5 này để cho phép mọi người ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế đánh giá xem họ có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. WHO cũng đang được cho là xem xét tính năng theo dõi tiếp xúc gần dựa trên Bluetooth.

Bernardo Mariano, giám đốc truyền thông của WHO cho biết ứng dụng sẽ hỏi mọi người về các triệu chứng của họ và đưa ra hướng dẫn về việc họ có thể mắc COVID-19, căn bệnh có khả năng gây tử vong hay không. Các thông tin khác, như cách kiểm tra, sẽ được cá nhân hóa theo quốc gia của người dùng.

Ông Mariano cũng cho biết WHO sẽ phát hành ứng dụng trên các cửa hàng ứng dụng toàn cầu, đồng thời bất kỳ chính phủ nào cũng có thể sử dụng nền tảng công nghệ của ứng dụng này, thêm tính năng và phát hành phiên bản của riêng mình trên các cửa hàng ứng dụng.

Ấn Độ, Australia và Vương quốc Anh đã phát hành các ứng dụng theo dõi COVID-19 chính thức bằng công nghệ riêng của họ, với các tính năng phổ biến bao gồm thông báo cho mọi người biết có nên kiểm tra dựa trên các triệu chứng của họ hay không và ghi lại hoạt động đi lại của người dùng để cho phép truy tìm tiếp xúc hiệu quả hơn.

Một số quốc gia đang tăng cường truy tìm dấu vết tiếp xúc, hoặc quá trình tìm kiếm, xét nghiệm và cách ly các cá nhân giao tiếp với một cá nhân nhiễm virus. Đây được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định có mở cửa trở lại nền kinh tế hay không.

WHO hy vọng ứng dụng của mình sẽ thu hút sự quan tâm ở các quốc gia khác, bao gồm một số ở Nam Mỹ và châu Phi, nơi số ca nhiễm mới đang gia tăng. Những nước này có thể thiếu công nghệ và kỹ sư để phát triển ứng dụng hoặc đang gặp khó khăn trong xét nghiệm.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên