04/01/2021 16:41 GMT+7

Vừa tuyên bố khống chế được dịch, Hàn Quốc lại có hơn 1.000 ca mắc COVID-19

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bất chấp các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Hàn Quốc quay trở lại mốc 1.000 ca sau khi dịch bùng phát ở một nhà tù tại Seoul và các nhà dưỡng lão trên toàn quốc.

Vừa tuyên bố khống chế được dịch, Hàn Quốc lại có hơn 1.000 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân Hàn Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ngày 25-12 tại Seoul - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Yonhap ngày 4-1 dẫn lời Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong số 1.020 ca bệnh mới, có 985 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 64.264 ca. Số người tử vong cũng tăng lên 981 sau khi có thêm 19 người thiệt mạng trong 24 giờ qua.

Số ca nhiễm trung bình ở Hàn Quốc tuần trước là 941 ca mỗi ngày, riêng ngày 2-1 là 824 ca và ngày 3-1 là 657 ca, và con số giảm này được cho là do ít xét nghiệm trong kỳ lễ năm mới.

Tuy nhiên trong tuyên bố ngày 3-1, quan chức y tế cấp cao của Hàn Quốc Sohn Young Rae cho rằng nước này đã khống chế được làn sóng dịch thứ 3.

"Làn sóng dịch thứ 3 đang được không chế nhờ mở rộng xét nghiệm COVID-19 và củng cố các biện pháp giãn cách", ông Sohn nói. "Nếu chúng ra có thể chặn tối đa sự lây lan của dịch vào tháng 1-2021, tôi tin rằng chúng ta có thể áp dụng các phản ứng cách ly mạnh mẽ hơn vào tháng 2-2021 cùng với vắc xin", quan chức này cho biết.

Hàn Quốc ngày 4-1 tiếp tục siết các biện pháp chống dịch, hạn chế số người tham gia các buổi tụ họp riêng tư không được quá 4 người. Lệnh cấm áp dụng trên toàn quốc đến ngày 17-1. Tại Seoul và các khu vực lân cận, chính quyền cũng mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội tại các nhà thờ, nhà hàng, quán cà phê...

Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc đang chạy đua tiêm ngừa COVID-19 cho người dân. Nước này đã đặt vắc xin đủ tiêm cho 59 triệu người, tức nhiều hơn tổng 52 triệu dân, từ các công ty dược phẩm lớn và chương trình vắc xin toàn cầu COVAX của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hàn Quốc tuyên bố chặn được đợt bùng dịch thứ 3 Hàn Quốc tuyên bố chặn được đợt bùng dịch thứ 3

TTO - Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 1.000 ca trong hai ngày liên tiếp. Một quan chức y tế Hàn Quốc khẳng định đợt bùng phát dịch thứ 3 đã được kiểm soát nhờ các biện pháp giãn cách xã hội.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên