06/08/2020 11:51 GMT+7

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau cơn mưa lớn rạng sáng 6-8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, Điện Biên ngập cục bộ. Đặc biệt, tuyến đường trục chính Võ Nguyên Giáp vừa được đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước vẫn ngập như sông.

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 1.

Đường Võ Nguyên Giáp vừa mới nâng cấp hệ thống thoát nước nhưng vẫn ngập như sông - Ảnh: N. TUÂN

Theo người dân phường Tân Thanh (TP Điện Biên Phủ), trên tuyến quốc lộ 279 (đường Võ Nguyên Giáp) từ ngã ba đường Trường Chinh đến khu vực chợ trung tâm, có nơi ngập sâu 0,5 - 1m.

Mưa kéo dài, mực nước ngày càng dâng cao, tràn lên vỉa hè, tràn vào nhiều nhà dân. Sợ xe cộ qua lại gây sóng nước tràn vào nhà, các hộ dân lấy luôn ôtô, xe máy chặn đường khiến giao thông qua lại bị cản trở.

Trên đường Trường Chinh cũng có nhiều đoạn ngập sâu trong nước, trong đó ngập nghiêm trọng nhất là khu vực sân vận động tỉnh, có chỗ ngập sâu 0,5 - 0,8m... 

Nhiều ôtô, xe máy chết máy, hỏng hóc phải thuê cứu hộ hoặc dắt bộ qua các điểm ngập.

Trận mưa lớn kéo dài rạng sáng 6-8 khiến các tuyến đường chính trên địa bàn TP Điện Biên Phủ ngập sâu trong nước - Video: PHẠM QUANG

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 3.

Đường Võ Nguyên Giáp vừa mới nâng cấp hệ thống thoát nước ngập như sông - Ảnh: N. TUÂN

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 4.

Đường Trường Chinh ngập trong biển nước sáng 6-8 - Ảnh: Đ. BIÊN

Theo phản ảnh của người dân, đường Võ Nguyên Giáp vừa mới được nâng cấp, sửa chữa hoàn thành đầu năm 2020, tuy nhiên sau cơn mưa lớn, nhiều đoạn đường ở đây vẫn ngập như sông.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 6-8, ông Phạm Văn Sỹ - phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ - cho biết đang đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa, ngập úng cục bộ trên địa bàn TP.

"Mưa lớn khiến một vài điểm ngập cục bộ như khu vực tổ dân phố số 6 (sân vận động tỉnh), dọc quốc lộ 279 từ khách sạn Minh Ly đến ngã ba đường Trường Chinh, đoạn qua quảng trường TP... Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, khơi thông, mở các nắp hố ga.

Đến 9h30 nước đã rút hết, cơ bản không ảnh hưởng đến nhiều người dân, hiện lực lượng chức năng đang rà soát, thống kê thiệt hại. Việc mưa ngập cục bộ là điều bất khả kháng" - ông Sỹ nói

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 5.

Khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên chìm trong nước - Ảnh: Đ. BIÊN

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 6.

Một chiếc ôtô bị ngập trong biển nước - Ảnh: N. TUÂN

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 7.

Một xe tải bị chết máy trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ, phải thuê xe cứu hộ - Ảnh: Đ.BIÊN

Liên quan đến phản ảnh đường Võ Nguyên Giáp (đường 279) vừa được đầu tư, nâng cấp sửa chữa hệ thống thoát nước nhưng vẫn ngập sau một cơn mưa lớn, ông Sỹ từ chối không trao đổi thêm.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn rạng sáng 6-8 trên địa bàn tỉnh cũng gây lũ, làm sạt lở, ảnh hưởng đến 3 hộ dân ở xã Na Ư (huyện Điện Biên).

Lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời. Hiện các địa phương đang tổng hợp báo cáo thiệt hại.

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 8.

Sợ xe cộ qua lại gây sóng nước tràn vào nhà, các hộ dân lấy luôn ôtô, xe máy chặn đường - Ảnh: Đ. BIÊN

Vừa nâng cấp hệ thống thoát nước, TP Điện Biên Phủ ngập như sông sau mưa lớn - Ảnh 9.

Người dân dắt xe chết máy đi trong nước - Ảnh: Đ. BIÊN

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp do UBND TP Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng, được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn I khởi công tháng 10-2017 và giai đoạn II từ năm 2018 - 2019.

Dự án bao gồm các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường đô thị (hệ thống vỉa hè, dải phân cách; hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cây xanh; sửa chữa nâng cấp mặt đường và các công trình phụ trợ khác...) phù hợp với quy hoạch TP Điện Biên Phủ và định hương nâng loại đô thị loại II.

Đơn vị trúng thầu thi công dự án là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng 6.

Dự án vừa mới hoàn thành vào đầu năm 2020.

Vùng cao Hà Giang, Đà Lạt cũng ngập, vì sao? Vùng cao Hà Giang, Đà Lạt cũng ngập, vì sao?

TTO - Gần đây nhiều nơi ở vùng cao như Hà Giang, Đà Lạt hay thậm chí đảo ngoài khơi như Phú Quốc đã xảy ra ngập lụt. Vì sao vậy?

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên