31/01/2024 17:55 GMT+7

Vụ Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang: Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị phạt tiếp 5 năm tù

Chiều 31-1, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ sai phạm ở dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (TP Nha Trang). Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch tỉnh, bị tuyên phạt 5 năm tù.

Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nghe hội đồng xét xử tuyên án vụ sai phạm tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều)  - Ảnh: MINH CHIẾN

Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nghe hội đồng xét xử tuyên án vụ sai phạm tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều) - Ảnh: MINH CHIẾN

Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo đều phạm tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều), đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - bị tuyên án 5 năm tù.

Bị cáo Đào Công Thiên - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh - bị tuyên phạt 3 năm tù; Võ Tấn Thái - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - bị tuyên phạt 3 năm tù.

Các bị cáo là thành viên trong hội đồng thẩm định giá đất gồm: Nguyễn Ngọc Tâm - cựu phó giám đốc Sở Tài chính - bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; Vũ Xuân Thiềng - cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - 2 năm tù; Trần Quang Bửu - cựu phó giám đốc Sở Xây dựng - 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Nhựt - cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - 1 năm 6 tháng; Trần Sỹ Quân - cựu phó Cục Thuế - 1 năm 6 tháng và Lê Huy Toàn - cựu phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - 1 năm 6 tháng tù.

Các mức án này đều bằng hoặc thấp hơn mức mà Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị trước đó.

Đồng thời, Công ty CP Mường Thanh Viễn Triều phải nộp số tiền hưởng lợi từ các sai phạm của các bị cáo là 356,7 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Phần đất Bãi Dương đáng lẽ sẽ được thu hồi theo quy định nhưng công ty đã xây dựng dự án, vì vậy sau khi nộp các khoản tiền đầy đủ công ty có quyền liên hệ cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tại khu Bãi Dương theo quy định.

Chủ tọa phiên tòa tuyên mức án với các bị cáo - Ảnh: MINH CHIẾN

Chủ tọa phiên tòa tuyên mức án với các bị cáo - Ảnh: MINH CHIẾN

Từ trái sang: ông Đào Công Thiên bị tuyên phạt 3 năm tù, Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên phạt 5 năm tù - Ảnh: MINH CHIẾN

Từ trái sang: ông Đào Công Thiên bị tuyên phạt 3 năm tù, Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên phạt 5 năm tù - Ảnh: MINH CHIẾN

Bản án xác định ông Nguyễn Chiến Thắng khi thực hiện các hành vi phạm tội có vai trò là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã "chỉ đạo xuyên suốt" bằng nhiều văn bản "là tiền đề cho các sai phạm khác trong cả vụ án".

Ông Đào Công Thiên, trong vai trò phó chủ tịch UBND tỉnh, chịu trách nhiệm ký quyết định đã không kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ được trình duyệt dẫn đến ký các văn bản có vi phạm.

Ông Võ Tấn Thái đã có những sai phạm trong việc tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định giá đất đã không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá đất theo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất; áp dụng sai phương pháp định giá đất.

Cụ thể, không tiến hành họp thẩm định giá đất theo quy định mà đồng ý với báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định của tổ giúp việc và ký vào phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định giá đất.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước gần 357 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận 22 năm 6 tháng tù từ 4 vụ sai phạm

Đây là vụ án thứ tư mà các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa bị tòa xét xử liên quan đến sai phạm trong việc chỉ đạo, cho thực hiện các dự án lớn tại tỉnh Khánh Hòa.

Đó là các vụ án xảy ra tại các dự án ở núi Chín Khúc, dự án ở khu đất vàng của Trường Chính trị Khánh Hòa (cũ), dự án Nha Trang Golden Gate.

Tổng hợp hình phạt 4 bản án: Nguyễn Chiến Thắng: 22 năm 6 tháng tù; Đào Công Thiên: 16 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái: 13 năm tù.

Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và cấp dưới lại hầu tòaCựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và cấp dưới lại hầu tòa

Sáng 23-1, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các cựu lãnh đạo tỉnh này về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại tổ hợp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên