05/04/2021 15:48 GMT+7

Vụ lật tàu ở Lào: Nguyên tổng bí thư Sayasone an toàn, vợ không may qua đời

EIW VANHPILA (từ Lào) - DUY LINH
EIW VANHPILA (từ Lào) - DUY LINH

TTO - Trang Facebook chính thức của Thông tấn xã Lào cuối ngày 4-4 đưa tin ông Choummaly Sayasone vẫn an toàn sau vụ lật tàu trên hồ Nam Ngum trong cùng ngày. Vợ ông, bà Keosaychay Sayasone, và 5 người khác trong gia đình ông không may qua đời.

Vụ lật tàu ở Lào: Nguyên tổng bí thư Sayasone an toàn, vợ không may qua đời - Ảnh 1.

Nguyên tổng bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Choummaly Sayasone - Ảnh chụp màn hình

"Nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone an toàn sau tai nạn đắm tàu tại hồ Nam Ngum", Thông tấn xã Lào khẳng định trong bài đăng trên Facebook lúc 21h57 ngày 4-4. 

Thông tấn xã Lào dẫn lời Bí thư, Tỉnh trưởng Vientiane Khamphan Sitthidampha cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 4-4. Đến 16h30 cùng ngày, ông Sayasone cùng 30 người khác đã được giải cứu an toàn và hiện đang được "điều trị tốt trong bệnh viện Vientiane". 

"Có 8 người thiệt mạng. Tất cả thi thể đã được tìm thấy", Thông tấn xã Lào thông tin thêm.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Lào, ông Sourioudong Sundara, đã chia sẻ một số hình ảnh tang lễ của những người thiệt mạng trong vụ lật tàu sáng 5-4. 

Trong bài viết trên Facebook, ông Sundara cho biết trong số 8 người thiệt mạng có phu nhân nguyên tổng bí thư Sayasone, bà Keosaychay Sayasone, và con trai ông Sayasone, ông Vidong Sayasone, cùng một số người thân trong gia đình. 

"Xin gửi lời chia buồn vì những mất mát lớn này", ông Sundara viết trên Facebook.

Hồ Nam Ngum nằm cách thủ đô Vientiane của Lào khoảng 60km về phía bắc và là địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần của nhiều người Lào.

Vụ lật tàu ở Lào: Nguyên tổng bí thư Sayasone an toàn, vợ không may qua đời - Ảnh 2.

Thông tấn xã Lào khẳng định nguyên Tổng bí thư Sayasone vẫn an toàn trong bài đăng trên Facebook chính thức ngày 4-4 - Ảnh chụp màn hình

Ông Sayasone sinh ngày 6-3-1936 tại Attapeu, phía nam Lào. Ông tham gia cách mạng từ sớm và từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng Lào từ năm 1991 đến năm 2001.

Từ tháng 3-2006, ông được bầu giữ chức tổng bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào và chủ tịch nước Lào. Ông lần lượt thôi giữ các chức vụ này vào tháng 1 và tháng 4-2016.

Vụ lật tàu ở Lào: Nguyên tổng bí thư Sayasone an toàn, vợ không may qua đời - Ảnh 4.

Hình ảnh tang lễ các nạn nhân trong vụ lật tàu - Ảnh: Facebook ông Sourioudong Sundara

Vụ lật tàu ở Lào: Nguyên tổng bí thư Sayasone an toàn, vợ không may qua đời - Ảnh 5.

Xe cấp cứu được điều động tới hồ Nam Ngum - Ảnh: Facebook Thông tấn xã Lào

Vụ lật tàu ở Lào: Nguyên tổng bí thư Sayasone an toàn, vợ không may qua đời - Ảnh 6.

Lực lượng cứu hộ và y tế tiếp cận hiện trường sau vụ việc - Ảnh: Facebook Thông tấn xã Lào

Lật du thuyền ở Lào, 8 người thiệt mạng Lật du thuyền ở Lào, 8 người thiệt mạng

TTO - Một chiếc du thuyền bị lật trên hồ Nam Ngum - điểm du lịch nổi tiếng ở Vientiane - khiến 8 người chết, trong đó có các thành viên trong gia đình một cựu lãnh đạo cấp cao của Lào.

EIW VANHPILA (từ Lào) - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên