26/12/2023 09:25 GMT+7

Vụ chuyến bay giải cứu: Đề nghị tuyên y án mức chung thân với cựu thư ký Phạm Trung Kiên

Viện kiểm sát trong phiên tòa chuyến bay giải cứu nhận định cựu thư ký Phạm Trung Kiên nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, cố tình ép doanh nghiệp nhận tiền nhiều lần nên đề nghị tòa bác kháng cáo, tuyên y án chung thân.

Bị cáo Phạm Trung Kiên được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Phạm Trung Kiên được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau một ngày xét xử, sáng 26-12 phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu bắt đầu chuyển sang phần tranh tụng, đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên), Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế), Tô Anh Dũng (cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao) cùng 18 người khác.

Phạm Trung Kiên vòi vĩnh, nhận tiền nhiều lần

Nhận định về hành vi của bị cáo Phạm Trung Kiên, đại diện viện kiểm sát cho rằng Kiên được giao nhiệm vụ thư ký thứ trưởng Bộ Y tế nhưng đã lợi dụng chức vụ được giao gây khó khăn cho các đại diện tham gia chuyến bay combo và chuyến bay giải cứu. Kiên gây khó khăn để các doanh nghiệp phải đưa tiền theo yêu cầu.

Trước phiên phúc thẩm, Phạm Trung Kiên đã nộp thêm 400 triệu khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Theo viện kiểm sát, đây là tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ, tuy nhiên trong vụ án này Kiên có hành vi vòi vĩnh, hối lộ nhiều lần nhất, số tiền đặc biệt lớn nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện cơ quan công tố cho biết Phạm Trung Kiên nhận tiền 253 lần, tương đương 42,6 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu. Kiên dù không có chức năng, nhiệm vụ trong phê duyệt chuyến bay, nhưng lại là cán bộ nhận hối lộ nhiều nhất cả số lần và số tiền.

"Bị cáo có hành vi cố tình ép buộc doanh nhiệp và số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn", viện kiểm sát nêu quan điểm nhận tội.

Từ các căn cứ trên, viện kiểm sát cho rằng mức án chung thân mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với cựu thư ký Phạm Trung Kiên là phù hợp nên đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Cựu cục trưởng Cục Lãnh sự thoát án chung thân

Trình bày quan điểm luận tội, đại diện viện kiểm sát ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, có thêm các tình tiết giảm nhẹ như gia đình có nhiều người có công với cách mạng, bị cáo nộp thêm 400 triệu tiền khắc phục hậu quả, thành khẩn nhận tội, cố gắng khắc phục hậu quả. 

Đề nghị giảm án 1 năm cho cựu phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân

Đối với bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, viện kiểm sát ghi nhận tại cấp phúc thẩm có thêm một số tình tiết mới như nộp khắc phục toàn bộ hậu quả, có nhiều bằng khen, kỷ niệm chương, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các cấp chính quyền ở Quảng Nam. Từ đó, viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Tân. Trước đó, ông Tân bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội nhận hối lộ.

Khi nhận tiền bị cáo không vòi vĩnh mà do các doanh nghiệp tự nguyện đưa, tính chất, mức độ phạm tội thấp hơn bị cáo Phạm Trung Kiên… Từ đó viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo Lan từ tù chung thân xuống mức án 20 năm tù. 

Theo cáo buộc từ tháng 5-2020 đến tháng 1-2022, có 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ và được bà Lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc cấp phép chuyến bay.

Quá trình từ tháng 12-2020 đến tháng 1-2022, bị cáo Lan đã nhận hối lộ 32 lần của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp, tổng số tiền hơn 25 tỉ đồng. 

Trả lời thẩm vấn tại phiên phúc thẩm, bà Lan nói không có mưu đồ tư lợi trong thời gian dịch bệnh. 

Tuy nhiên "rất ân hận vì "đã không vượt qua được cám dỗ vật chất", nhận 25 tỉ đồng của doanh nghiệp, "xin được sám hối tất cả tội lỗi".

Đề nghị giảm án cho bị cáo Tô Anh Dũng

Đối với bị cáo Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, viện kiểm sát xét thấy ông Dũng đã nộp đủ tiền khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác.

Từ đó, viện kiểm sát cho rằng có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Dũng, đề nghị tòa giảm án cho bị cáo từ 3-4 năm tù. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Dũng mức án 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Bên cạnh đó, viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo của vợ ông Dũng về việc giải giải chấp kê biên, trả lại căn hộ ở quận Tây Hồ (Hà Nội).

Mức án Viện kiểm sát đề nghị cho các bị cáo như sau:

- 20 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

1. Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng Chính trị hậu cần, cựu trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an được đề nghị 20 năm tù (án sơ thẩm phạt chung thân), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị Y án sơ thẩm tù chung thân, tội nhận hối lộ.

3. Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bị đề nghị Y án sơ thẩm tù chung thân, tội nhận hối lộ.

4. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao được đề nghị xuống 20 năm tù (sơ thẩm tù chung thân), tội nhận hối lộ.

5. Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao được đề nghị giảm 3-4 năm (sơ thẩm 16 năm tù), tội nhận hối lộ.

6. Đỗ Hoàng Tùng, cựu cục phó Lãnh sự, Bộ Ngoại giao được đề nghị giảm 2-3 năm tù (sơ thẩm 12 năm tù), tội nhận hối lộ.

7. Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an được đề nghị giảm 9-12 tháng (án sơ thẩm 9 năm tù), tội nhận hối lộ.

8. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được giảm 1 năm tù (án sơ thẩm 6 năm tù), tội nhận hối lộ.

9. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky được đề nghị giảm 12-18 tháng (sơ thẩm 11 năm tù), tội Đưa hối lộ.

10. Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Blue Sky được giảm 12-18 tháng (sơ thẩm 10 năm tù), tội Đưa hối lộ.

11. Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty An Bình bị đề nghị Y án 7 năm tù, tội Đưa hối lộ.

12. Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Ngọc được đề nghị giảm 6-12 tháng (sơ thẩm 4 năm tù), tội Đưa hối lộ.

13. Lê Văn Nghĩa, cựu giám đốc Công ty Nhật Minh được giảm 6-9 tháng tù (sơ thẩm 3 năm tù), tội Đưa hối lộ.

14. Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty MasterLife được đề nghị giảm 6 tháng tù (sơ thẩm 3 năm tù), tội Đưa hối lộ.

15. Lê Thị Ngọc Anh, cựu cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng được đề nghị giảm 6-9 tháng (sơ thẩm 3 năm tù), tội Đưa hối lộ.

16. Phạm Bích Hằng: bị đề nghị Y án 20 tháng tù, tội Đưa hối lộ.

17. Nguyễn Hoàng Linh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được đề nghị 30 tháng tù cho hưởng án treo (sơ thẩm 30 tháng tù), tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

18. Đặng Minh Phương, cựu kế toán Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được đề nghị 30 tháng tù cho hưởng án treo (sơ thẩm 30 tháng tù), tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

19. Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty xúc tiến thương mại Du lịch Việt Nam được đề nghị 36 tháng tù cho hưởng án treo (sơ thẩm 3 năm tù), tội Môi giới hối lộ.

20. Phạm Thị Kim Ngân, cán bộ Tạp chí Thanh tra được đề nghị giảm 2 tháng tù (sơ thẩm 15 tháng tù), tội Môi giới hối lộ.

- 1 bị cáo kháng cáo kêu oan:

1. Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Hòa bị đề nghị Y án sơ thẩm 18 năm tù, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Anh Tuấn lãnh án chung thânPhạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Anh Tuấn lãnh án chung thân

Cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu, đã nhận hối lộ 253 lần, tổng số 42,6 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên