14/04/2021 12:22 GMT+7

Vụ chôn 4.400 tấn rác thải: Tòa đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường tham gia tố tụng

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI

TTO - Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM đề nghị cơ quan điều tra đưa Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM vào tham gia tố tụng vụ chôn lấp 4.400 tấn rác thải để san lấp mặt bằng mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh vào năm 2018.

Xét xử nhóm 3 bị cáo chôn 4.400 tấn rác thải san lấp mặt bằng 

Ngày 14-4, TAND huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm vụ án "gây ô nhiễm môi trường" với các bị cáo Vũ Anh Vũ (48 tuổi), Bùi Chí Công (36 tuổi, cùng ngụ Long An) và Tống Viết Mười (31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi đổ rác thải, nhưng cho rằng khối lượng rác thải đổ để san lấp mặt bằng không nhiều như cáo trạng quy kết. Theo bị cáo Vũ, nhóm chỉ đổ khoảng 100 xe chở rác, mỗi xe 5 tấn.

Người đại diện ông T. (chủ khu đất) đề nghị tòa xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Cơ (người trực tiếp ký hợp đồng san lấp) vì cho rằng ông Cơ biết rõ hành vi đổ rác thải của Vũ nhưng không có động thái ngăn cản, hoặc báo lại cho chủ khu đất được biết. 

Ngoài ra, người này còn đề nghị xem xét trách nhiệm của Công ty Bắc Nam.

Xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ, HĐXX đã trả hồ sơ cho Viện KSND huyện Bình Chánh yêu cầu điều tra bổ sung hai vấn đề:

Thứ nhất, yêu cầu đưa Sở Tài nguyên - môi trường tham gia tố tụng nhằm xác định trách nhiệm khắc phục hậu quả và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị cáo.

Thứ hai, yêu cầu làm rõ vai trò của ông Cơ trong vụ án.

Vụ chôn 4.400 tấn rác thải: Tòa đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường tham gia tố tụng - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN.

Theo cáo trạng, đầu tháng 5-2018, ông T.H.T. và bà T.T.C.S. ký hợp đồng san lấp mặt bằng 2 thửa đất (diện tích hơn 3.700m2 và 3.800m2) tại ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh với ông Nguyễn Văn Cơ. Ông Cơ cam kết vật liệu san lấp là xà bần, đất, cát và không đổ rác thải công nghiệp khác.

Ký hợp đồng xong, ông Cơ chuyển lại việc san lấp trên cho Vũ Anh Vũ thực hiện (không làm hợp đồng).

Từ đầu tháng 5-2018, Vũ yêu cầu 3 tài xế (chạy xe thuê cho Vũ) là Bùi Chí Công, Tống Viết Mười và Tâm (chưa rõ lai lịch) chở xà bần, đất, cát từ các công trình xây dựng ở quận 8 về đổ tại khu đất của ông T. và bà S. để san lấp.

Hai tháng sau, Vũ quen một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) tự xưng là quản lý bãi tập kết phương tiện Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Bắc Nam (gọi tắt là Công ty Bắc Nam, tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè).

Tuấn thuê Vũ chở xà bần vào đổ tại khu đất của bãi tập kết Công ty Bắc Nam với giá 1,1 triệu đồng/xe 10 tấn, đồng thời Tuấn thuê Vũ chở rác thải đang chứa tại bãi tập kết đem đi nơi khác đổ với giá 500.000 đồng/xe 10 tấn.

Vụ chôn 4.400 tấn rác thải: Tòa đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường tham gia tố tụng - Ảnh 3.

Sau khi xem xét, HĐXX trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung - Ảnh: ĐAN THUẦN

Nhận thấy rác thải này có thể dùng san lấp nên Vũ tiếp tục yêu cầu 3 tài xế chở rác thải về để san lấp khu đất của ông T. và bà S. (trong khoảng thời gian 18h - 2h sáng hằng ngày). Ngoài ra, Vũ còn thuê người tên La (chưa rõ lai lịch) dùng xe cuốc để múc đất lấp lên rác nhằm tránh bị phát hiện.

Đến cuối tháng 10-2018, việc san lấp kết thúc, ông T. và bà S. trả cho Cơ 945 triệu đồng, Cơ trả cho Vũ 750 triệu.

Ngày 23-11-2018, Phòng cảnh sát môi trường Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện trên bề mặt các thửa đất được san lấp là chất thải rắn gồm bao bì nhựa phế liệu thải, sợi nilông, vải vụn, cao su, mút xốp... 

Kết quả giám định khối lượng chất thải được dùng để san lấp tại khu đất này gần 4.400 tấn.

Tại cơ quan điều tra, Vũ, Công và Mười đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai này phù hợp với lời khai của những người liên quan, vật chứng thu được và các tài liệu khác.

Từ điều tra của Tuổi Trẻ: Nhóm chôn 4.400 tấn rác thải san lấp mặt bằng hầu tòa Từ điều tra của Tuổi Trẻ: Nhóm chôn 4.400 tấn rác thải san lấp mặt bằng hầu tòa

TTO - Hôm nay 14-4, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử nhóm 3 bị cáo đem chất thải san lấp mặt bằng mà báo Tuổi Trẻ đã điều tra, phản ánh vào cuối năm 2018.

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên