24/12/2017 19:50 GMT+7

Vụ cháy nhà máy kẹo: còn 2 người đang mắc kẹt

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đến cuối giờ chiều 24-12, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ cháy lớn tại Nhà máy sản xuất bánh kẹo, thuộc Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An (khu công nghiệp phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Vụ cháy nhà máy kẹo: còn 2 người đang mắc kẹt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) sáng 24-12 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chiều 24-12, ông Nguyễn Quang Huy, phó giám đốc Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, xác nhận cơ quan chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân gần khu vực cửa thoát hiểm của Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An. Vì thi thể nạn nhân bị biến dạng nhiều do cháy lớn, nên cơ quan chuyên môn chưa xác định được danh tính. 

Hiện nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn bị mắc kẹt trong nhà xưởng.

Hiện nay, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng, máy móc, trang thiết bị hỗ trợ để vào khu vực nhà xưởng tìm kiếm hai nạn nhân còn mắc kẹt trong nhà xưởng. Bên trong các nhà xưởng, lửa vẫn cháy âm ỉ, trời tối nhanh.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa thông tin ban đầu, sáng 24-12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An III đóng tại khu công nghiệp thị xã Bỉm Sơn ở phường Bắc Sơn khiến ba người bị kẹt trong đám cháy. 

Các nạn nhân gồm: Dương Thị Ngọc Tâm (23 tuổi, trú tại phường Phú Sơn), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (trú tại phường Bắc Sơn) đều ở thị xã Bỉm Sơn; Nguyễn Văn Thành, trú tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). 

Vụ cháy làm ba công nhân bị bỏng nặng, được công ty chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị kịp thời.

Vụ cháy cũng làm một số chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn bị bỏng, thương tích nhẹ, phải sơ cứu.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên