25/03/2020 22:15 GMT+7

VPF lấy ý kiến các CLB tổ chức V-League 2020 tại miền Bắc

LÊ QUÂN
LÊ QUÂN

TTO - Do dịch COVID-19, các trận đấu thuộc giai đoạn lượt đi Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 có thể được tổ chức tập trung trên các sân cỏ miền Bắc.


VPF lấy ý kiến các CLB tổ chức V-League 2020 tại miền Bắc - Ảnh 1.

Giai đoạn lượt đi V-League 2020 có thể được thi đấu tập trung ở miền Bắc - Ảnh: NAM KHÁNH

Ngày 25-3, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức gửi văn bản thông báo tới các CLB về việc hoãn các giải chuyên nghiệp quốc gia gồm V-League 2020, Cúp quốc gia và Giải hạng nhất 2020 tới ngày 15-4.

Cùng với thông báo này, VPF đã đề nghị các CLB góp ý kiến về phương án tổ chức V-League theo phương thức thi đấu tập trung khu vực miền bắc, dự kiến đến hết lượt đi trong điều kiện không có khán giả.

Giải sẽ chuyển sang thi đấu có khán giả ngay khi dịch COVID-19 kết thúc. Khu vực miền Bắc được lựa chọn do tại đây có 7/14 đội bóng, miền Nam có 4 đội và miền Trung 3 đội.

Theo kế hoạch của VPF, sẽ có 2 phương án tổ chức lượt đi V-League. Phương án 1: từ ngày 15-4 đến 29-5; và phương án 2: từ 1-5 đến 28-6. Các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân đối phương) theo kết quả bốc thăm từ đầu giải.

Căn cứ yếu tố địa lý, vùng miền, các CLB sẽ được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các đội được thi đấu trên sân nhà: Thanh Hóa (sân Thanh Hoá), Hải Phòng (sân Lạch Tray), Hà Nội (sân Hàng Đẫy), Nam Định (sân Thiên Trường), Quảng Ninh (sân Cẩm Phả) và Viettel (sân Hang Đẫy).

Nhóm các CLB sử dụng sân nhóm 1 làm sân nhà: HAGL (sân Thiên Trường), Quảng Nam (sân Lạch Tray), SHB Đà Nẵng (sân Cẩm Phả).

Nhóm 3: các CLB sử dụng sân trung lập làm sân nhà: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân VPF), Bình Dương (sân PVF), TP.HCM và Sài Gòn FC (sân Mỹ Đình).

VPF cho biết kế hoạch này sẽ có ưu điểm đáp ứng tiêu chí sân nhà - sân đối phương, có quãng nghỉ phù hợp để cầu thủ đảm bảo thể lực, giảm tải lịch thi đấu giai đoạn 2, tránh trường hợp giải kết thúc muộn.

Kết hoạch của các đội tuyển quốc gia ổn định, tập trung cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Hạn chế của kế hoạch là mật độ thi đấu khá dày có thể ảnh hưởng tới chất lượng mặt sân, hình thức thi đấu không có khán giả khiến cầu thủ thiếu hưng phấn.

Về kinh phí, các CLB có thể tiết kiệm chi phí di chuyển máy bay, chia sẻ được chi phí triển khai hệ thống bảng quảng cáo. VPF sẽ tổng hợp chi phí tổ chức các trận đấu và tính toán phù hợp để thống nhất với các CLB.

Quan trọng hơn, kế hoạch này sẽ hạn chế rủi ro lây lan dịch cúm COVID-19. Theo VPF, mỗi trận đấu diễn ra trong 2 giờ, sẽ chỉ gồm 100-120 người, đã được xác định danh tính.

Ông Trần Anh Tú - chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF - cho biết: "Trong tình hình hiện tại rất khó để đưa ra phương án đảm bảo hoàn hảo 100%. Chúng ta cần xác định khi phải thay đổi kế hoạch thì phương án tốt nhất đã không thể thực hiện được"

Ông Tú nói tiếp: "Nếu bị động chờ dịch, thiệt hại cho các CLB có thể sẽ lớn trong khi các cầu thủ không duy trì được thi đấu, đảm bảo phong độ. Thêm vào đấy kế hoạch của các đội tuyển quốc gia cuối năm cũng sẽ ảnh hưởng. Chúng tôi hy vọng qua lấy ý kiến các CLB có thể giúp chỉnh sửa, hoàn chỉnh kế hoạch này".

Giám đốc điều hành CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh, cho biết sẽ báo cáo chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trước khi có ý kiến. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Tấn Anh, bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cần thiết các CLB và ban tổ chức giải phải cùng trao đổi với nhau để tìm hướng giải quyết.

"Quan điểm của HAGL là phương án nào tốt cho bóng đá Việt Nam chúng tôi sẽ ủng hộ. Chúng ta cần xử lý tốt tình hình hiện nay bởi còn liên quan tới kế hoạch của đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020"- ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho rằng bất kể thế nào điều quan trọng là phải ưu tiên đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Trường hợp chưa an toàn thì không nên quyết định.

Người phản ứng mạnh nhất có lẽ là chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp. Ông Nguyễn Húp vừa qua đã cho rằng nếu cần thiết phải hủy giải đấu để đảm báo sức khoẻ, tính mạng VĐV. Tuy nhiên, chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ lại ủng hộ phương án tổ chức tập trung tại miền Bắc.

Theo ông Đệ, đây là phương án tối ưu bởi diễn biến dịch phức tạp, di chuyển nhiều sẽ nguy hiểm. "Thanh Hóa hoàn toàn ủng hộ phương án này. Chúng tôi chấp nhận đá 3-4 ngày/trận"- bầu Đệ cho biết.

Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang, hôm nay cho biết sẽ cân nhắc trước khi có ý kiến chính thức. "Lúc này rất khó có nơi nào dám đưa ra quyết định nếu tình hình dịch không tốt hơn. Tôi hi vọng qua tháng 4 mọi thứ sẽ ổn trở lại, khi đó bóng đá có thể tiếp tục"- ông Đỗ Vinh Quang nói.

Theo ông Vinh Quang, CLB Hà Nội hiện vẫn duy trì chế độ cho các cầu thủ theo hợp đồng, nhưng "chỉ 1-2 tháng thì không sao chứ nếu việc hoãn giải kéo dài 4-5 tháng, chúng tôi có lẽ sẽ phải cân đối lại".

V-League 2020: Có thể thi đấu tập trung tại một số địa điểm chính V-League 2020: Có thể thi đấu tập trung tại một số địa điểm chính

TTO - Kết thúc vòng 2 V-League 2020 hôm 15-3, VPF đã có văn bản thông báo tới các CLB về việc hoãn giải đấu tới hết tháng 3. Nhưng do tình hình dịch COVID-19, VPF sẽ tiếp tục lùi thời gian diễn ra các trận đấu ở V-League 2020 đến ngày 15-4.

LÊ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên