25/05/2022 09:00 GMT+7

Vòng chung kết U23 châu Á 2022: Khó khăn bủa vây U23 Thái Lan

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - U23 Thái Lan - đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng C vòng chung kết Giải U22 châu Á 2022 - đang đối mặt với vô vàn những khó khăn.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022: Khó khăn bủa vây U23 Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 - Ảnh: SIAMSport

Khó khăn đầu tiên của Thái Lan tại Giải U23 châu Á 2022 chắc chắn là vấn đề về nhân sự cả trên băng ghế huấn luyện.

Thiếu lòng tin ở HLV Srimaka

Sau SEA Games 31, HLV Mano Polking sẽ trả lại vị trí thuyền trưởng cho cựu tuyển thủ Worrawoot Srimaka. Dù nắm tuyển U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2022 nhưng HLV Srimaka không được FAT (Hiệp hội Bóng đá Thái Lan) tin tưởng giao nhiệm vụ cầm quân tại SEA Games 31.

Giờ đây, trước VCK U23 châu Á 2022, FAT lại trả lại vai trò dẫn dắt U23 Thái Lan cho HLV Srimaka. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của chiến lược gia 50 tuổi này. Chưa hết, xét về năng lực, HLV Srimaka không có gì nổi trội.

Điều đó thể hiện qua việc đội U23 Thái Lan dưới bàn tay của ông chơi khá nhạt nhòa. Dù vậy, ở thời điểm này, HLV Srimaka là sự lựa chọn tốt nhất của FAT. Ông có thời gian dài gắn bó với đội, hiểu các cầu thủ và có thể bắt tay vào làm việc ngay.

Khó về nhân sự lẫn thời gian

Không chỉ lo lắng ở vị trí HLV, nhân sự tuyển U23 Thái Lan cũng là vấn đề khiến các CĐV chưa thực sự yên tâm.

Tại Giải U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của các cầu thủ quá tuổi là bộ đôi tiền vệ Worachit Kanitsribampen - Weerathep Pomphan (không tính thủ môn Kawin Thamsatchanan) như ở SEA Games 31.

Điều này đã để lại khoảng trống khó có thể lấp đầy, vì U23 Thái Lan lúc này được đánh giá là yếu tuyến tiền vệ.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, U23 Thái Lan còn gặp khó khăn về thời gian chuẩn bị. Dự kiến họ chỉ có 3 ngày vừa hội quân, vừa tập luyện, vừa di chuyển đến Uzbekistan trước khi đụng độ U23 Việt Nam trong trận mở màn bảng C.

Nguyên nhân của điều này là do các cầu thủ vướng lịch thi đấu của các trận đấu bán kết và chung kết của Thai-League Cup. FAT không thể kêu gọi các CLB nhả quân để đội tuyển U23 Thái Lan tập trung sớm hơn vì trước đó họ đã thuyết phục các CLB đổi lịch thi đấu để phục vụ SEA Games 31.

Chỉ với 3 ngày tập luyện, U23 Thái Lan rất khó để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á. Nhất là khi toàn đội cần bắt nhịp trở lại với phong cách huấn luyện của Srimaka sau thời gian làm việc với HLV Polking.

Nhưng cơn đau đầu của FAT thậm chí còn lớn hơn, khi cùng thời điểm đội U23 nước này dự VCK U23 châu Á, đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng tập trung đá vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023.

Nhiều khả năng FAT sẽ dành sự ưu tiên cho tuyển quốc gia, vì mục tiêu dự Asian Cup 2023 quan trọng hơn rất nhiều so với sân chơi trẻ là U23 châu Á.

Khi đó, một số cầu thủ U23 Thái Lan đang là tuyển thủ quốc gia nhiều khả năng sẽ được triệu tập lên tuyển. Điều này dẫn đến thực trạng U23 Thái Lan vốn đã không có nhiều nhân sự nổi bật sẽ suy giảm sức mạnh vì mất các trụ cột cho đội tuyển quốc gia.

Với những khó khăn như vậy, người hâm mộ Thái Lan không thể kỳ vọng quá nhiều vào thành tích của tuyển U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022.

U23 Malaysia muốn "đòi nợ" Việt Nam

U23 Malaysia ngay 24-5 1(Read-Only)

U23 Malaysia sẽ là đối thủ rất đáng gờm cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ở SEA Games 31, tuyển U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều lần lượt thất bại trước chủ nhà U23 Việt Nam ở bán kết và chung kết. Điều thú vị là chỉ sau một tuần, cả hai sẽ gặp lại Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 do cùng nằm ở bảng C.

Trong 4 đội ở bảng C, chiếc vé đầu bảng được dự báo sẽ khó thoát khỏi tay U23 Hàn Quốc. Vì vậy, chiếc vé nhì bảng để vào vòng tứ kết sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Với U23 Malaysia, HLV Brad Maloney tự tin các học trò của ông sẽ đủ sức để quật ngã Việt Nam để đòi lại món nợ thất bại ở SEA Games 31. HLV Brad Maloney nói với New Straits Times: "Chúng tôi phải quên đi quá khứ và tập trung vào tương lai.

Tôi rất vui vì màn trình diễn của các cầu thủ, họ đã chơi tốt ngoài sự mong đợi của tôi. Là đội trẻ nhất ở SEA Games 31, chúng tôi đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm tốt từ giải đấu này. Hiện U23 Malaysia đã sẵn sàng cho chiến dịch ở Uzbekistan".

Theo HLV Maloney, U23 Malaysia sẽ trở về Kuala Lumpur và có vài ngày nghỉ ngơi trước khi khởi hành đến Tashkent vào ngày 27-5 để chuẩn bị VCK U23 châu Á. Ở trận mở màn ngày 2-6, U23 Malaysia sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc.

Về mặt lực lượng, U23 Malaysia không có bất kỳ sự thay đổi nào so với SEA Games 31.

QUỐC THẮNG

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2022: Khung giờ đẹp Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2022: Khung giờ đẹp

TTO - Tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên