04/07/2017 13:05 GMT+7

'Vòi rồng' xuất hiện ở Tây Tạng ​sau nửa thế kỷ

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, 'vòi rồng' đột nhiên xuất hiện ở huyện Dangxiong, Tây Tạng (Trung Quốc) khiến người dân địa phương bất ngờ pha lẫn thích thú.

Giới trẻ ở Tây Tạng há hốc mồm khi lần đầu nhìn thấy 'vòi rồng' - Nguồn: Xinhua/YouTube

Theo Mirror ngày 3-7, 'vòi rồng' này thật ra là một landspout  - giống vòi rồng (lốc xoáy) nhưng không phải sinh ra trong bão lớn. 

Đây là lần đầu tiên hiện tượng này được nhìn thấy ở khu vực kể từ năm 1961, do đó đã khiến nhiều người bị sốc, nhất là những người trẻ lần đầu chứng kiến.

Sau khoảng 10 phút, hiện tượng này biến mất. Không có thông tin về thiệt hại hay người bị thương.

Huyện Dangxiong nằm ở độ cao 4.288m so với mực nước biển và có dân số khoảng 40.000 người. 

 

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên