25/09/2019 16:10 GMT+7

Voi 70 tuổi trơ xương sau lớp áo lễ hội đã chết, bị khám nghiệm tử thi

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Voi Tikiri gây chú ý vì cơ thể gầy trơ xương tại Sri Lanka đã chết. Chính phủ nước này đã ra lệnh mổ xác con voi 70 tuổi để khám nghiệm.

Voi 70 tuổi trơ xương sau lớp áo lễ hội đã chết, bị khám nghiệm tử thi - Ảnh 1.

Hình ảnh voi Tikiri gầy đến mức nhìn như da bọc xương - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức Sri Lanka cho biết Tikiri - con voi với thân hình gầy gò nhận được sự quan tâm và thương cảm của nhiều người dùng mạng xã hội - đã chết ở tuổi 70.

Con voi châu Á được thuần hóa này đã chết vào tối 24-9 ở thị trấn Kegalle, nằm cách thủ đô Colombo của Sri Lanka khoảng 80km về phía đông. Một quan chức bên trong cơ quan Bảo tồn động vật hoang dã Sri Lanka cho biết chính phủ đã ra lệnh mổ xác con voi này để khám nghiệm.

Voi Tikiri nhận được sự chú ý hồi giữa tháng 8 sau khi các nhà hoạt động của tổ chức Save Elephant Foundation (Thái Lan) chia sẻ ảnh chụp của con voi cái này gầy gò tới mức khó tin, trong khi chân bị trói bằng dây xích sắt.

Voi 70 tuổi trơ xương sau lớp áo lễ hội đã chết, bị khám nghiệm tử thi - Ảnh 2.

Hình ảnh voi Tikiri ốm trơ xương xẩu - Ảnh: Save Elephant Foundation

Tikiri là một trong khoảng 60 con voi đã diễu hành qua đường phố trong lễ hội Phật giáo Perahera ở Sri Lanka. "Cụ voi" này làm việc cho đền thờ Răng Phật ở thành phố Kandy.

Lễ hội này kéo dài 10 ngày, có sự tham gia của những con vật mặc đồ trang trí cùng các vũ công, nghệ sĩ tung hứng, người thổi lửa… Trước đó, ít ai biết đến thân hình gầy trơ xương của Tikiri phía sau lớp áo lễ hội sặc sỡ của nó.

Voi 70 tuổi trơ xương sau lớp áo lễ hội đã chết, bị khám nghiệm tử thi - Ảnh 3.

Người ta nào ngờ phía sau bộ trang phục sặc sỡ là một con voi gầy trơ xương và đang đeo xiềng xích - Ảnh: Save Elephant Foundation

Theo trang elephantsforever.co.za, thông thường voi được xem là trưởng thành vào tuổi 18 và sống có thể tới 70 tuổi, gần tương tự với con người. Do đó, Tikiri có thể chết vì quá già.

Không rõ lý do con voi này có thân hình trơ xương như vậy. Một số người cho rằng con voi này đã không được chăm sóc tốt. Hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia về voi Jayantha Jayewardene: "Tikiri đã thiếu ăn trầm trọng. Nó sống lâu như vậy đã là một điều kỳ diệu rồi!".

Trước áp lực từ báo chí, voi Tikiri đã được đưa ra khỏi đoàn diễu hành vào tháng trước. Những người yêu động vật đã chỉ trích chính quyền vì để một con voi lớn tuổi như vậy diễu hành đường dài trong nhiều ngày giữa tiếng ồn ào.

Voi 70 tuổi trơ xương sau lớp áo lễ hội đã chết, bị khám nghiệm tử thi - Ảnh 4.

Hình ảnh voi Tikiri ốm trơ xương che áo đi diễu hành

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề về phát triển du lịch, động vật hoang dã Sri Lanka John Amaratunga đã ra lệnh điều tra lý do Tikiri bị bắt tham gia cuộc diễu hành thường niên trên dù sức khỏe không còn tốt. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được công bố.

Sách kỷ lục Guinness cho biết tuổi trung bình của voi châu Á là khoảng 60 tuổi. Con voi già nhất được ghi nhận là Lin Wang, 86 tuổi. Con voi này từng được dùng trong thế chiến 2 và qua đời ở vườn thú Đài Bắc, Đài Loan vào năm 2003.

Bàng hoàng ảnh voi 70 tuổi gầy trơ xương sau lớp áo lễ hội Bàng hoàng ảnh voi 70 tuổi gầy trơ xương sau lớp áo lễ hội

TTO - Không ai thấy thân hình trơ xương và những giọt nước mắt của Tikiri, một con voi cái đã hơn 70 tuổi, bởi lớp áo lễ hội sặc sỡ và màn đêm đã che mất điều đó.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên