26/09/2020 17:13 GMT+7

Vô ý rớt xuống hồ nước tưới cà phê, 3 học sinh nhỏ tuổi chết đuối

M.VINH
M.VINH

TTO - Một nhóm học sinh đi chơi trong xóm, vô ý rớt xuống hồ chứa nước tưới cà phê thuộc xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng khiến 3 em chết đuối.

Vô ý rớt xuống hồ nước tưới cà phê, 3 học sinh nhỏ tuổi chết đuối - Ảnh 1.

Hồ chứa nước lớn, nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: L.Đ.

Đến chiều tối 26-9, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục bơm nước ra khỏi hồ chứa tưới cà phê tại thôn 5, xã Đại Lào, tỉnh Lâm Đồng, sau khi xảy ra vụ 3 học sinh rơi xuống hồ chứa và chết đuối.

Vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện 3 học sinh rơi xuống hồ chứa nước này. Khoảng 20 phút sau, các học sinh được tìm thấy đưa lên bờ nhưng cả 3 em đã tử vong. 

Các nạn nhân được xác định là em Phạm Đình Chiến (8 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (10 tuổi) và Nguyễn Hiếu Bảo (7 tuổi, em ruột của Ngân), cùng trú tại thôn 5.

Vô ý rớt xuống hồ nước tưới cà phê, 3 học sinh nhỏ tuổi chết đuối - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bơm nước ra khỏi hồ đề phòng có nạn nhân khác gặp nạn ở đây - Ảnh: L.Đ.

Theo UBND xã Đại Lào, hồ chứa nước tưới cà phê mà các học sinh gặp nạn sâu hơn 2m, không có hàng rào, nằm trong vườn của ông Lê Thanh Toàn, người dân thôn 5. 

Hiện lực lượng cứu hộ đang bơm nước ra khỏi hồ đề phòng có thêm người khác gặp nạn tại đây.

Đi câu cá trước ngày khai giảng, 3 em học sinh chết đuối Đi câu cá trước ngày khai giảng, 3 em học sinh chết đuối

TTO - Sau khi ăn cơm trưa, 4 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 rủ nhau ra suối câu cá, khi 3 em lội ra cồn cát để cắm cần câu thì bị hụt chân rơi vào vùng nước sâu khiến cả 3 em chết đuối.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên