22/04/2020 09:28 GMT+7

Vợ chồng Tom Hanks hiến huyết tương tạo vắc-xin chống corona

KA KA (Theo Metro)
KA KA (Theo Metro)

TTO - Trở về nhà và hồi phục hoàn toàn sau khi nhiễm COVID-19, tài tử điện ảnh nổi tiếng Hollywood và vợ Rita Wilson ngỏ ý sẽ hiến huyết tương để các nhà khoa học điều chế vắc-xin chống dịch bệnh này.

Vợ chồng Tom Hanks hiến huyết tương tạo vắc-xin chống corona - Ảnh 1.

Tom Hanks và Rita Wilson - Ảnh: PA

Thông tin này được chính Rita Wilson chia sẻ trên CBS This Morning cũng người dẫn chương trình Gayle King hôm 20-4 và được nhiều trang tin dẫn lại.

Cặp vợ chồng nổi tiếng hiện đã hồi phục hoàn toàn sau khi mắc COVID-19 lúc đang đóng phim ở Úc.

Họ thực hiện vài cuộc xét nghiệm và được thông báo rằng cơ thể cả hai đã xây dựng một số khả năng miễn dịch với virus corona và máu của họ có thể giúp nhà khoa học tìm hiểu thêm về căn bệnh này và khám phá một loại vắc-xin mới.

"Chúng tôi đã chờ kết quả cuối cùng để xem liệu kháng thể của cả hai có hữu ích trong việc tạo ra vắc-xin hay không", Rita Wilson chia sẻ.

Phát biểu trên chương trình Wait Wait... Don't Tell Me! của đài NPR, Tom Hanks hài hước cho biết có thể loại vắc-xin mới sẽ mang tên Hank-ccine và sẽ đồng ý ngay với bất kỳ tổ chức khoa học nào cần huyết tương của cả hai vợ chồng để tạo vắc-xin.

Tom Hanks và Rita Wilson, cùng tuổi 63, thông báo mắc COVID-19 hôm 11-3 (giờ Mỹ) khi cặp đôi đang ở Úc để tham gia một bộ phim về Elvis Presley.

Thông tin này đã gây xôn xao dư luận Mỹ và người hâm mộ toàn thế giới. Cả hai được điều trị bệnh tại Úc trước khi trở về Mỹ để cách ly theo dõi.

Tom Hanks đùa về COVID-19: Tom Hanks đùa về COVID-19: 'Từ khi bị bệnh, tôi như ông bố Mỹ không ai muốn lại gần'

TTO - 'Từ khi được chẩn đoán mắc bệnh, tôi giống một ông bố Mỹ hơn bao giờ hết: chả ai muốn ở gần tôi lâu, tôi làm mọi người khó chịu" - tài tử nói hài hước.

KA KA (Theo Metro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên