05/04/2024 16:03 GMT+7

VN-Index rơi hơn 13 điểm, điều gì vừa gây thêm áp lực thị trường chứng khoán

Khi giới quan chức Fed tỏ ra không vội nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán thế giới, trong đó có Việt Nam chìm trong sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán đang gặp áp lực điều chỉnh ở ngưỡng kháng cự 1.280-1.300 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán đang gặp áp lực điều chỉnh ở ngưỡng kháng cự 1.280-1.300 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chứng khoán Việt lại có phiên đỏ lửa

VN-Index tiếp tục đà giảm điểm ngay từ đầu phiên sáng nay (5-4). Có lúc thị trường "rơi" mạnh khi thiếu hụt hẳn sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sang phiên chiều, VN-Index có dấu hiệu tích cực hơn sau giờ nghỉ. Nhưng đà giảm ngày càng lấn át khi áp lực bán mạnh rơi vào quãng thời gian cuối phiên.

Kết quả, trên sàn HoSE có tới 381 cổ phiếu sắc đỏ so với 116 mã tăng giá khi hết giờ giao dịch. Trong nhóm VN30, chỉ 2 mã màu xanh đối trọng 26 mã giảm điểm.

Cổ phiếu lớn tiếp tục là gánh nặng, VN-Index mất 13,14 điểm, về mốc 1.255,11 khi hết phiên hôm nay. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 28.000 tỉ đồng, tăng 5% so với hôm qua. Trong đó, sàn TP.HCM chiếm 25.193 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ số chung đại diện cho chứng khoán Việt Nam đã có 3 phiên liên tiếp điều chỉnh trong bối cảnh nhiều thị trường khác trên thế giới cũng nhuộm sắc đỏ.

Đêm 3-4 (theo giờ Việt Nam), ông Jerome Powell - chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết phải xem xét thêm nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định liên quan đến lãi suất.

Khi giới quan chức Fed tỏ ra thận trọng và không vội chuyện nới lỏng chính sách tiền tệ, chứng khoán Mỹ chìm sắc đỏ trước áp lực chốt lời,

Các chỉ số chứng khoán châu Á cùng xu hướng. Trong đó, Nikkei 225 có phiên giảm gần 2%, Kospi (-1,01%), TWSE (-0,63%), SHCMP (-0,18%), SZI (-0,44%)...

Những nỗi lo của thị trường

Nói với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Văn Huy - giám đốc chi nhánh TP.HCM Chứng khoán DSC, cho rằng, bối cảnh kinh tế quốc tế chưa nhiều yếu tố bất định. Bình luận động thái mới nhất từ Fed, ông Huy lo ngại họ sẽ giảm số lần hạ lãi suất.

Trong khi thị trường hàng hóa tăng mạnh, đẩy nỗi lo lạm phát lên cao hơn và các ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất ít hơn kỳ vọng, ông Huy nhận định.

Ông Huy cũng cho biết, VN-Index điều chỉnh trong bối cảnh chứng khoán thế giới cũng giảm mạnh, các loại tài sản rủi ro như tiền số cũng cùng xu hướng trong mấy phiên gần đây.

Trong nước, một loạt vấn đề đặt ra như tỉ giá "căng", giá vàng tăng mạnh, khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán.

Ngoài những yếu tố mang tính vĩ mô, thị trường chứng khoán đang ở vùng kháng cự mạnh 1.280-1.300 nên gặp áp lực điều chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - trưởng phòng khối phân tích Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng cho biết, không loại trừ khả năng Fed sẽ điều chỉnh giảm số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay trong các cuộc họp tiếp theo.

"Hoặc Fed vẫn duy trì 3 lần cắt giảm lãi suất nhưng dời lại thời điểm cắt giảm lần đầu tiên, có thể là vào cuộc họp tháng 7, trễ hơn 1 tháng so với ước tính", bà Liên dự báo.

Lãi suất USD neo ở mức cao lâu hơn và đồng USD thế giới mạnh hơn gây áp lực lên đồng VND hiện tại và cả sắp tới. Đặc biệt là khi Việt Nam vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, giữ lãi suất ở mức thấp.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị khách hàng tận dụng nhịp điều chỉnh kỹ thuật để tái cơ cấu lại danh mục của mình hợp lý hơn. Trong đó, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng.

Chứng khoán tuần mới cảnh báo kháng cự 1.300Chứng khoán tuần mới cảnh báo kháng cự 1.300

Bước sang tuần mới, chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán có thể rung lắc khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự tâm lý 1.300 điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên