28/04/2022 13:59 GMT+7

Vĩnh Long sớm khắc phục những yếu kém, hạn chế của 'vùng trũng' y tế

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu như vậy tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và thực hiện nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội.

Vĩnh Long sớm khắc phục những yếu kém, hạn chế của vùng trũng y tế - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh: E.X.

Ngày 28-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quý 1 năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thực hiện nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, sau 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long đã phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên thành một tỉnh khá.

Ông lưu ý, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về phát triển vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, Vĩnh Long cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tập trung lập quy hoạch tỉnh trên cơ sở bám sát quy hoạch vùng ĐBSCL đã được phê duyệt. Rà soát quy hoạch cán bộ, trong đó có quy hoạch đối với đại biểu chuyên trách và đại biểu tham gia cơ quan dân cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Vĩnh Long cần có giải pháp đột phá, quyết liệt để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Phát triển du lịch, dịch vụ gắn với nâng cao chất lượng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đẩy mạnh hợp tác và liên kết vùng.

Đề nghị địa phương quan tâm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế theo hướng linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. "Sớm khắc phục những yếu kém, hạn chế của "vùng trũng" y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh" - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá Vĩnh Long đã khẩn trương triển khai thực hiện, phục hồi nhanh, mạnh và đúng hướng nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ. Đoàn tiếp tục đề nghị tỉnh triển khai tốt, hiệu quả nghị quyết 43 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Tuy nhiên, Vĩnh Long cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển. Địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tỉnh, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển du lịch miệt vườn sông nước…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 'Sự đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế là không thể đong đếm được'

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 3 bộ trưởng đã đến thăm người bệnh và y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chiều nay 25-2.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên