21/08/2017 17:14 GMT+7

​Vietnam Airlines xây trường cho con em đồng bào vùng cao

C.TRUNG
C.TRUNG

TTO - Mới đây, Vietnam Airlines (VNA) đã tổ chức khánh thành công trình Trường Tiểu học - THCS Thượng Hóa, tỉnh Quảng Bình với trị giá gần 5 tỷ đồng.

Đại diện VNA cho biết, sự việc trở nên ý nghĩa hơn khi lễ khánh thành và bàn giao trường học cho các thầy cô giáo cùng các em học sinh đúng dịp chào đón khai giảng năm học mới 2017 – 2018 và kỷ niệm 72 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Vietnam Airlines vừa khánh thành công trình Trường Tiểu học - THCS Thượng Hóa với trị giá gần 5 tỷ đồng - Ảnh: VNA cung cấp
Vietnam Airlines vừa khánh thành công trình Trường Tiểu học - THCS Thượng Hóa với trị giá gần 5 tỷ đồng - Ảnh: VNA cung cấp

Được biết, trường Tiểu học - THCS Thượng Hóa được thành lập năm 1963 để dạy học cho hơn 400 con em các dân tộc tại đây. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, địa hình huyện Minh Hóa phần lớn là núi cao và hiểm trở, cơ sở hạ tầng của nhà trường chưa được đầu tư xây dựng, gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập và nuôi dưỡng học sinh con em các dân tộc trên địa bàn huyện. 

Ngôi trường mới với kết cấu 2 khu nhà 2 tầng vững chãi được trang bị cơ sở vật chất khang trang. Theo đó, gồm 4 gian phòng học tập, 2 phòng chức năng cho học sinh và nhà công vụ giáo viên, 2 dãy nhà cho cán bộ, giáo viên, các nhà vệ sinh, nhà tắm mới sạch sẽ cùng hệ thống điện nước đầy đủ.

Ngôi trường mới khang trang được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu và nâng cao chất lượng học tập, làm việc cho cán bộ, giáo viên, học sinh của trường - Ảnh: VNA cung cấp
Ngôi trường mới khang trang được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu và nâng cao chất lượng học tập, làm việc cho cán bộ, giáo viên, học sinh của trường - Ảnh: VNA cung cấp

Ông Phạm Ngọc Vui – Chủ tịch Công đoàn Vietnam Airlines chia sẻ, ngôi trường nội trú mới với phòng học, trang thiết bị đầy đủ sẽ giúp các thầy cô giáo yên tâm trong công tác giảng dạy và các em học sinh có môi trường học tập tốt hơn.  Qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc trên địa bàn huyện với các khu vực khác trên cả nước.

Được biết, từ năm 2008 đến nay, đây là công trình dân sinh xã hội thứ 7 với tổng trị giá công trình là 35 tỷ được Hãng tài trợ.  

C.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên