13/11/2020 21:03 GMT+7

Vietnam Airlines hủy hàng chục chuyến bay vì bão số 13

C.TRUNG
C.TRUNG

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 13, có 5 sân bay như Chu Lai (Quảng Nam), Phú Bài (Huế), Đồng Hới (Quảng Bình), Đà Nẵng, Vinh sẽ đóng cửa vào ngày 14-11. Các hãng bay phải điều chỉnh hàng loạt chuyến.

Vietnam Airlines hủy hàng chục chuyến bay vì bão số 13 - Ảnh 1.

Vietnam Airlines hủy hàng chục chuyến bay vì bão - Ảnh: C.TRUNG

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết do bão số 13 (tên quốc tế là Vamco) có Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Vinh, bị ảnh hưởng gián tiếp có Phù Cát và Thọ Xuân. 

Các tuyến đường hàng không khu vực phía bắc FIR HCM và phân khu 3, 4 FIR Hà Nội có thể bị ảnh hưởng do mây CB (mây vũ tích), nhiễu động mạnh, dông, sét, đóng băng trong khu vực ảnh hưởng của bão.

Trong tối 13-11, Vietnam Airlines thông báo cụ thể giờ tạm đóng cửa các sân bay bị ảnh hưởng. Theo đó, sân bay Chu Lai từ 9h ngày 14-11 đến 10h ngày 15-11; sân bay Đà Nẵng từ 12h ngày  14-11 đến 10h ngày 15-11; sân bay Phú Bài từ 14h ngày 14-11 đến 10h ngày 15-11; sân bay Đồng Hới từ 19h ngày 14-11 đến 20h ngày 15-11 và sân bay Vinh từ 6h đến 20h ngày 15-11.

Vì vậy, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay đến, đi từ các sân bay trên vào ngày 14-11. Theo đó hủy 9 chuyến bay giữa TP.HCM - Đà Nẵng, 6 chuyến giữa Hà Nội - Đà Nẵng, 2 chuyến TP.HCM - Quảng Nam và 2 chuyến giữa Đà Lạt - Huế.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai các chuyến bay bù và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Đồng thời, Vietnam Airlines và Pacific Airlines cũng sẽ triển khai bay sớm từ 1 tiếng đến 11 tiếng đối với hơn 17 chuyến bay ngày 14-11 ở các chặng TP.HCM - Quảng Nam, Đà Nẵng, Vinh Huế, Quảng Bình…

Hãng Pacific Airlines trong ngày 15-11 sẽ lùi giờ khai thác từ 4 tiếng đến gần 14 tiếng đối với các chuyến bay giữa TP.HCM và Vinh gồm: BL6430, BL6431, BL6434, BL6435.

Đến tối 13-11, Vietjet và Bamboo Airways chưa có thông báo kế hoạch khai thác đi đến các sân bay bị ảnh hưởng bão số 13. Tuy nhiên, các hãng khuyến nghị hành khách đi lại các sân bay trên trong thời gian này nên theo dõi, cập nhật lịch bay từ các hãng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h chiều mai (14-11) vị trí tâm bão nằm ngay trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Từ đêm nay 13-11, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Bão số 13: Từ đêm nay 13-11, vùng biển miền Trung gió giật trên cấp 7 Bão số 13: Từ đêm nay 13-11, vùng biển miền Trung gió giật trên cấp 7

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin báo bão khẩn cấp về cơn bão số 13. Theo đó, từ đêm nay (13-11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7-8, biển động dữ dội.

C.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên