02/04/2020 22:35 GMT+7

Việt Nam thứ 88 về số ca COVID-19, 3/4 bệnh nhân nặng đã 3 lần âm tính

L.ANH
L.ANH

TTO - Với 227 bệnh nhân COVID-19, Việt Nam hiện xếp thứ 88 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có bệnh nhân. 75 người đã khỏi bệnh, 3/4 bệnh nhân nặng đã có 3 lần xét nghiệm kết quả âm tính.

Việt Nam thứ 88 về số ca COVID-19, 3/4 bệnh nhân nặng đã 3 lần âm tính - Ảnh 1.

Đoàn của Bộ Y tế đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo đó, Bộ Y tế cho biết 3 bệnh nhân nặng có 3 xét nghiệm âm tính với virus gồm bệnh nhân 19 (bác ruột của bệnh nhân 17) có xét nghiệm âm tính vào các ngày 26, 27 và 29-3.

Hai bệnh nhân người Anh có xét nghiệm âm tính vào các ngày 23, 26, 28-3 và 26, 27, 29-3.

Đây là 3 trong số 4 bệnh nhân nặng nhất kể từ đầu vụ dịch đến nay ở Việt Nam. Ngoại trừ bệnh nhân nữ đang được xem xét "cai" ECMO và máy thở, 3 người còn lại (bao gồm cả bệnh nhân số 50 người Việt Nam) đều đã được cai máy thở, chỉ cần thở oxy và đã chắc chắn qua giai đoạn nguy hiểm.

Về số lượng bệnh nhân, đến chiều 2-4 Việt Nam ghi nhận 227 bệnh nhân COVID-19, 75 người đã khỏi bệnh (1/3 tổng số bệnh nhân), số còn lại đang được điều trị tại 23 cơ sở y tế. Việt Nam đứng thứ 88 thế giới về số mắc (cách đây 1 tuần Việt Nam xếp thứ 79 về số mắc).

Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình - nguyên trưởng Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, qua các nghiên cứu trên thế giới trong vụ dịch COVID-19 này, cứ 1.000 bệnh nhân có 200 người biến chuyển nặng. 

Trong đó có 50 người phải hỗ trợ thở oxy, 100 người cần hỗ trợ thở không xâm nhập (tức là oxy dòng cao) và 50 người còn lại là rất nặng, có khả năng phải thở máy hoặc sử dụng ECMO (hệ thống tim phổi ngoài cơ thể).

Như Việt Nam hiện nay có 227 ca bệnh, đã có 4 ca rất nặng phải thở máy, 1 trong 4 ca này phải sử dụng ECMO, một số phải hỗ trợ thở oxy.

Về loại máy thở cần sử dụng cho bệnh nhân nặng, ông Bình cho biết có hai loại là xâm nhập và không xâm nhập (đặt nội khí quản); đã có nhiều hãng sản xuất loại tích hợp 2 trong 1, sử dụng được trong cả 2 tình huống của bệnh nhân là hỗ trợ thở không xâm nhập và có xâm nhập.

Hiện tại Việt Nam có gần 4.000 máy thở loại xâm nhập, riêng tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết có khoảng 300 máy (chưa tính máy thở của các bệnh viện trung ương).

Từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đang dự trù mua sắm thêm nhưng giá thiết bị này rất đắt đỏ.

Trước thông tin về nguồn 2.000 máy trợ thở (sản phẩm được Nhật Bản chuyển giao công nghệ), ông Bình cho biết loại máy này và máy thở Việt Nam đang dùng là 2 loại khác nhau.

Bản thân ông chưa sử dụng loại máy trợ thở này cho bệnh nhân hồi sức tích cực, nhưng có sử dụng sản phẩm trợ thở dành cho trẻ sơ sinh cùng hãng sản xuất.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên