22/02/2019 14:54 GMT+7

Việt Nam thí điểm cấp visa điện tử cho công dân 80 nước

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị định 17/2019 về việc thí điểm cấp visa điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, bổ sung 35 quốc gia, 5 cửa khẩu được nhập cảnh vào danh sách thí điểm.

Việt Nam thí điểm cấp visa điện tử cho công dân 80 nước - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài vào Việt Nam sẽ được cấp visa điện tử - Ảnh tư liệu: QUANG THẾ

Nghị định 17/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 07/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào VN.

Dù công dân Trung Quốc đã nằm trong danh sách thí điểm cấp visa điện tử theo nghị định 07/2017 cách đây 2 năm, danh sách thí điểm cấp visa điện tử theo nghị định 17/2019 vẫn đưa Trung Quốc vào nhóm 35 quốc gia được bổ sung, vì nước này có thêm 2 vùng lãnh thổ mới được thí điểm cấp visa điện tử là Hong Kong và Macau.

Trước đó, theo nghị định 07/2017 có 40 nước được thí điểm cấp thị thực điện tử vào Việt Nam.

Bên cạnh 2 nghị định trên, vào tháng 11-2017 Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 124 bổ sung danh dách 6 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử vào Việt Nam.

Như vậy, đến nay có 80 quốc gia nằm trong danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp visa điện tử vào Việt Nam.

Riêng với trường hợp Trung Quốc, việc thí điểm cấp visa điện tử sẽ không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc.

Năm 2017, Chính phủ đã thí điểm cấp visa điện tử cho công dân 46 quốc gia gồm 40 nước theo nghị định 07/2017 là: Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Czech, Cuba, Đan Mạch, Hi Lạp, Nga, vương quốc Anh, Mông Cổ, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Trung Quốc, Na Uy, Azerbaijan, Argentina, Armenia, Ireland, Ba Lan, Belarus, Bulgaria, Bruney, Chile, Colombia, Timor Leste, Hungari, Ý, Kazakhstan, Luxembourg, Myanmar, Panama, Peru, Philippines, Romania, Uruguay, Venezuela, Slovakia.

6 nước theo nghị quyết 124/2017 gồm Úc, Ấn Độ, Hà Lan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE, Canada, New Zealand.

Việt Nam thí điểm cấp visa điện tử cho công dân 80 nước - Ảnh 2.

Chính sách visa điện tử sẽ kích thích ngành du lịch phát triển thời gian tới - Ảnh: Passport Health

Nghị định mới đã bổ sung thêm vào danh sách thí điểm cấp visa điện tử 35 quốc gia (cả Trung Quốc bổ sung thêm 2 vùng lãnh thổ mới) là: Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Síp, Thụy Sĩ, Iceland, Bosnia and Herzegovina, Barazil, Quatar, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Coroatia, Estonia, Fiji, Georgia, Latvia, Lithuania, Malta, Macedonia, Micronesia, Mexico, Moldova, Montenegro, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Islands, Salomon Islands, San Marino, Vanuatu, Western Samoa, Serbia, Slovenia.

Bên cạnh đó, số cửa khẩu đường hàng không, đường bộ, đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng visa điện tử sẽ được bổ sung thêm 5 cửa khẩu, nâng tổng số cửa khẩu người nước ngoài được xuất nhập cảnh lên 33 cửa khẩu.

Việc mở rộng danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử cho thấy Chính phủ quyết tâm cải cách hành chính về thị thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh VN nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bộ trưởng Tô Lâm: 2 năm visa điện tử, chưa phát hiện xâm phạm an ninh Bộ trưởng Tô Lâm: 2 năm visa điện tử, chưa phát hiện xâm phạm an ninh

TTO - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết với thực tiễn hai năm thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, sắp tới hình thức này sẽ được Bộ Công an mở rộng thêm.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên