05/10/2023 18:22 GMT+7

Việt Nam - Singapore ký bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa

Nhân cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14, hai bên đã cùng nhau ký kết bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên phải), chào mừng ông Chan Heng Kee, thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đến Việt Nam tham gia Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14 - Ảnh: HÀ THANH

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên phải), chào mừng ông Chan Heng Kee, thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đến Việt Nam tham gia Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14 - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 5-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14.

Đồng chủ trì đối thoại có thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - và ông Chan Heng Kee - thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore.

Tại đối thoại, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định năm 2023 là một năm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trên nền tảng tốt đẹp đó, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Ông Chan Heng Kee cũng nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2023 đối với quan hệ Singapore - Việt Nam và khẳng định hợp tác quốc phòng song phương góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược Singapore - Việt Nam.

Dịp này hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị; đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng "bốn không": không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Cùng đó, hai bên cũng đánh giá hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua tiếp tục được triển khai hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực. Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, nhằm kịp thời tham vấn, chia sẻ quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm và định hướng hợp tác; tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ, cơ chế hợp tác.

Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giữa lực lượng hải quân, không quân hai nước và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, chuyển đổi số, quân y, công nghiệp quốc phòng, pháp chế.

Hai bên sẽ tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt, qua đó đóng góp quan trọng vào củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Kết thúc đối thoại, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Chan Heng Kee chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa giữa Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (VINASARCOM) của Việt Nam và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực (RHCC) của Singapore.

Ký kết bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa giữa Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực của Singapore - Ảnh: HÀ THANH

Ký kết bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa giữa Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực của Singapore - Ảnh: HÀ THANH

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14 nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua kể từ Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 13.

Đồng thời trao đổi, thống nhất định hướng chung hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới.

Tàu buồm Lê Quý Đôn giao lưu với hải quân SingaporeTàu buồm Lê Quý Đôn giao lưu với hải quân Singapore

Tàu buồm Lê Quý Đôn (số hiệu 286, thuộc Học viện Hải quân) đưa đoàn công tác của học viện thực hiện chuyến thăm, giao lưu với hải quân Singapore.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên