10/09/2021 20:40 GMT+7

Việt Nam sẽ tiếp nhận 25 triệu USD từ Hàn Quốc để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Đó là thông tin được thiếu tướng Trần Trung Hòa công bố tại cuộc trao đổi chiều 10-9 với đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam về vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Việt Nam sẽ tiếp nhận 25 triệu USD từ Hàn Quốc để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa và ông Patrick Haverman tại cuộc trao đổi - Ảnh: THANH HÀ

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), đã có những trao đổi với ông Patrick Haverman, phó trưởng đại diện UNDP Việt Nam, về tiến độ triển khai Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP).

Thiếu tướng Trần Trung Hòa thông báo với ông Patrick Haverman việc Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 25 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2022 - 2026.

Hai bên thực hiện dự án, đánh giá cơ chế hợp tác giữa VNMAC và UNDP Việt Nam trong quản lý và vận hành dự án. Đến nay, dự án KVMAP đang triển khai tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. 

Trong đó, hợp phần Hỗ trợ nạn nhân đã cung cấp dụng cụ hỗ trợ, tổ chức khám sức khỏe, phục hồi chức năng, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các đối tượng là nạn nhân chịu ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Theo VNMAC, ngân sách còn lại của hợp phần này còn khoảng 8 tỉ đồng, và sẽ kết thúc vào tháng 11-2021.

Đối với hợp phần Giáo dục nguy cơ bom mìn kết thúc trong tháng 9-2021, các bên đánh giá hợp phần này cơ bản hoàn thành việc tổ chức tuyên truyền tại 34 xã tại Bình Định và 16 xã tại Quảng Bình.

Hợp phần Rà phá bom mìn (dự kiến kết thúc vào tháng 10-2021) đã hoàn thành hơn 400ha/780ha theo kế hoạch.

Kết thúc cuộc gặp, ông Patrick Haverman đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác hơn nữa giữa UNDP Việt Nam và VNMAC trong thời gian tới.

Vừa rà phá bom mìn, vừa cố gắng quy tập 600 hài cốt liệt sĩ ở điểm cao Vị Xuyên Vừa rà phá bom mìn, vừa cố gắng quy tập 600 hài cốt liệt sĩ ở điểm cao Vị Xuyên

TTO - Thông tin về dự án rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc ở Hà Giang, đại diện Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia cho biết sẽ cố gắng quy tập khoảng 600 hài cốt liệt sĩ ở Vị Xuyên.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên