05/12/2019 18:32 GMT+7

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, tái thiết sau chiến tranh

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN
HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN

TTO - Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, tái thiết sau chiến tranh... Việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc là minh chứng cho trách nhiệm và sự chung tay góp sức ấy.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, tái thiết sau chiến tranh - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng các nữ cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đó là khẳng định của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ tuyên dương các cá nhân, tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 1) của Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Tham dự lễ tuyên dương có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, các đại sứ quán, lãnh sự và tùy viên quân sự nước ngoài tại Việt Nam.

Đợt này có 2 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng huân chương Bảo vệ tổ quốc của Chủ tịch nước; 1 cá nhân và 1 tập thể được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể và 5 cá nhân được tặng thưởng bằng khen của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc là nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam, nhằm từng bước cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của đất nước.

Đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương quốc tế, quốc phòng an ninh.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, tái thiết sau chiến tranh - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình Bệnh tặng bằng khen cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, tái thiết sau chiến tranh - Ảnh 3.

Niềm vui của các cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trong buổi lễ tuyên dương - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, tái thiết sau chiến tranh - Ảnh 4.

Thiếu úy Sa Minh Ngọc, một trong những cá nhân xuất sắc được trao bằng khen tại buổi lễ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Với truyền thống "lá lành đùm lá rách", thực hiện lời dạy của tiền nhân "đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo", Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ còn đóng góp thực chất hơn nữa vào công việc chung của thế giới trong khuôn khổ hợp tác của Liên Hiệp Quốc.

Đặc biệt có thể chia sẻ kinh nghiệm như tái thiết sau chiến tranh, xóa đói, giảm nghèo.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng và xúc động khi nghe chia sẻ về những thành quả xuất sắc mà 63 cán bộ, nhân viên của bệnh viện dã chiến làm được trong quá trình tham gia gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Nam Sudan.

"Chiến công ấy không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế mà còn góp phần tô thắm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vốn yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế" - Phó thủ tướng nói.

Chăm sóc, điều trị cho 2.022 lượt bệnh nhân

Ngày 1-10-2018, lần đầu tiên Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan.

Sau hơn 12 tháng bệnh viện đã chăm sóc, điều trị cho tổng số 2.022 lượt bệnh nhân ngoại trú - nội trú; thực hiện 62 ca phẫu thuật và vận chuyển thành công bằng đường không 7 trường hợp đến bệnh viện.

Các bệnh nhân đến khám và điều trị đều đảm bảo về chất lượng điều trị, không xảy ra tai biến, tai nạn. Mức độ hài lòng của bệnh nhân qua đạt tỷ lệ cao (94 - 100% hàng tháng).

Được chỉ huy y tế phái bộ, chỉ huy trưởng căn cứ Bentiu và các đơn vị tại địa bàn đánh giá cao về trình độ chuyên môn, chất lượng điều trị, thái độ tiếp xúc.

Đặc biệt, dù đây là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ nhưng bệnh viện được đánh giá "chuyên nghiệp nhất" tại phái bộ cho tới nay.

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng đã gửi thư cho Chính phủ Việt Nam khen ngợi, tặng bằng khen cho tập thể và 4 cá nhân vì các thành tích đặc biệt xuất sắc.

Trực tiếp chứng kiến mũ nồi xanh Việt Nam gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan Trực tiếp chứng kiến mũ nồi xanh Việt Nam gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

TTO - Ba tuần đầu tháng 11, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt ở Nam Sudan để trực tiếp chứng kiến các bác sĩ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tích cực thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên