26/03/2024 13:35 GMT+7

Việt Nam, Mỹ thảo luận mở rộng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Trong cuộc gặp tại Washington D.C ngày 25-3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết việc chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn đã được quan tâm thúc đẩy.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Mỹ lần thứ nhất, ngày 25-3 tại Washington - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Mỹ lần thứ nhất, ngày 25-3 tại Washington - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và triển khai thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ngày 25-3 tại thủ đô Washington D.C, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Mỹ lần thứ nhất.

Đây cũng là cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Việt Nam - Mỹ kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Mở rộng hợp tác về bán dẫn, đa dạng hóa chuỗi cung ứng 

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Antony Blinken đã điểm lại những nội dung hợp tác kể từ khi nâng cấp quan hệ.

Quan hệ chính trị ngoại giao ngày càng được củng cố. Hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng. Hợp tác an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiến triển tích cực. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng.

Các lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn được hai bên quan tâm thúc đẩy.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí với Ngoại trưởng Antony Blinken về ý nghĩa của cơ chế Đối thoại thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí với Ngoại trưởng Antony Blinken về ý nghĩa của cơ chế Đối thoại thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bộ trưởng đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực then chốt như hệ sinh thái bán dẫn, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giáo dục, an ninh.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 

Ông Sơn đề nghị Mỹ tiếp tục đóng vai trò tích cực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới.

Ông Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới một COC hiệu quả, thực chất.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Joe Biden.

Hợp tác mạnh mẽ trong 6 tháng nâng cấp quan hệ

Việt - Mỹ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 9-2023), thống nhất đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới quan trọng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay đã thăm tới Việt Nam, trong đó Hiệp hội Công nghệ bán dẫn Mỹ đã có hai lần thăm.

Trong các cuộc gặp với phía Việt Nam, các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực chip như Intel, Cadence Desgin Systems, NVIDIA... bày tỏ mong muốn đầu tư, hợp tác phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam.

Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đến Việt Nam năm 2024 cũng là lớn nhất trong lịch sử 40 năm của USABC.

Mỹ cũng hỗ trợ mở rộng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM), cơ hội học bổng Fulbright, chuyển giao chương trình giảng dạy và các nguồn lực để nâng cao kỹ năng lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ trị giá 500 triệu USD nhằm hỗ trợ việc tài trợ xuất khẩu của Mỹ cho các dự án của Việt Nam nhằm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Với quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, Mỹ hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam chuyển đổi năng lượng sạch qua USAID Việt Nam.

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) hợp tác với y tế Việt Nam, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm theo dõi và phân tích tốt hơn mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm.

CEO tập đoàn chip hơn 1.000 tỉ USD của Mỹ đến Việt NamCEO tập đoàn chip hơn 1.000 tỉ USD của Mỹ đến Việt Nam

Chỉ hơn hai tháng sau cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, một trong các tập đoàn chip hàng đầu của Mỹ, đã đến Việt Nam tìm cơ hội mở rộng hợp tác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên