01/07/2021 13:28 GMT+7

Việt Nam gặp Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022

TTO
TTO

TTO - Chiều 1-7, AFC đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Việt Nam nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Kết quả bốc thăm chia bảng:

Việt Nam gặp Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH


Đây được xem là bảng đấu khá nặng với tuyển Việt Nam. Cả 4 đội Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia và Trung Quốc đều từng giành vé dự World Cup. Bảng B vòng loại cuối cùng có sự phân cực mạnh mẽ.

Ba đội cực mạnh là Nhật Bản, Úc và Saudi Arabia. Ba đội bóng sẽ cạnh tranh 2 vé chính thức dự World Cup 2022 nhờ trình độ vượt trội so với 3 đội còn lại là Trung Quốc, Việt Nam và Oman. 

Ba đội Việt Nam, Oman và Trung Quốc có trình độ tương đồng nhau. Nhóm ba đội này kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ cho các ông lớn nói trên.

Ở bảng A, Iran, Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại và dự kiến sẽ giành 2 vé đến Qatar. UAE và Iraq là 2 đội tiệm cận trình độ và dự kiến sẽ là đội thách thức Iran và Hàn Quốc. Trong khi đó, Syria và Lebanon được đánh giá yếu nhất bảng.

-----

Diễn biến chính lễ bốc thăm:

14h35, buổi lễ kết thúc.

14h30, ông Trần Quốc Tuấn phát biểu sau khi biết kết quả bốc thăm vòng loại thứ ba: "Phải nói ngày hôm nay rất hồi hộp, đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam góp mặt tại Vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup. Chúng ta là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lần này. Có mặt ở vòng này là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề.

Tôi và ông Park đã xem trực tiếp buổi lễ bốc thăm. Sau khi biết kết quả thì ngoài Việt Nam và Oman, các đội còn lại đã có nhiền lần tham dự World Cup. Đó là cơ hội tốt cho tuyển Việt Nam để có sự chuẩn bị, khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục và quốc tế. Đó cũng là một trải nghiệm ý nghĩa khi được gặp các đội mạnh Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman tại một giải đấu chính thức. 

Điều này đem lại ý nghĩa về giá trị về hình ảnh, chuyên môn, giúp các cầu thủ có được trải nghiệm, tự nâng cao trình độ để chuẩn bị cho tương lai khi World Cup tăng số đội từ 32 lên thành 48 vào năm 2026. Đây sẽ là kinh nghiệm cho bóng đá Việt Nam. VFF, toàn đội, các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết mình như khi từng vượt qua vòng loại thứ 2 để làm sao có được kết quả tốt nhất, đem vinh quang về cho cả nước cũng như người hâm mộ".

14h28, Duy Mạnh nói về lá cờ Thường Châu: "Cho đến lúc này, đó là hình ảnh mà tôi vẫn đầy tự hào và xúc động. Sau lễ bốc thăm, các đội đều có sự chuẩn bị tốt nhất. Trận gặp Trung Quốc hấp dẫn và được chời đội., Sẽ nỗ lực tập luyện để có được kết quả tốt nhất".

14h27, Quang Hải phát biểu:"Ghi một bàn thắng rất cảm xúc. Ghi bàn vào một đội hàng đầu châu Á thì lại là một cảm xúc to lớn hơn nữa. Tôi và các đồng đội đều muốn hướng đến chiến thắng của đội tuyển".

Việt Nam gặp Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh 3.

Xuân Trường phát biểu sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh: FPT

14h26, Xuân Trường phát biểu: "Tại châu Á, tôi ngưỡng mộ nhất hai cầu thủ là Son Heung Min (Hàn Quốc) và Takumi Minamino vì họ có khả năng chơi bóng vượt trội so với các cầu thủ châu Á khác. Họ đã và đang trên con đường thành công và tôi không mong phải đối đầu với họ".

14h25, Quang Hải phát biểu: "Sau trận UAE, Hải và anh em phải suy nghĩ và phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là giai đoạn mà tất cả các đội mạnh của châu Á đều góp mặt. Do đó, chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ để hướng tới mục tiêu cao nhất".

14h20, trung vệ Duy Mạnh cho biết: "Trong thời gian cách ly, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, vợ con cũng như hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ. Còn với anh em thì rủ nhau chơi game. Đồng thời tôi cũng duy trì tập luyện để giữ trạng thái vận động".

14h18, ông Dato bốc Iran vào bảng A, Nhật Bản vào bảng B.

14h17, ông Dato bốc Hàn Quốc vào bảng A, Úc vào bảng B.

14h16, ông Dato bốc UAE vào bảng A, Saudi Arabia vào bảng B.

14h15, ông Dato bốc Iraq vào bảng A, Trung Quốc vào bảng B.

14h14, ông Dato bốc Syria vào bảng A, Oman vào bảng B.

Việt Nam gặp Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh 4.

Lá thăm đưa tuyển VN vào bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á - Ảnh: FPT

14h13, ông Dato bốc Lebanon vào bảng A, Việt Nam vào bảng B.

14h12, sau khi phát biểu chào mừng, ông Dato' Windsor John giới thiệu một chút về thể thức bốc thăm.

14h10, ban tổ chức mời tổng thư ký AFC, Dato' Windsor John lên điều hành buổi lễ bốc thăm. 

14h09, ban tổ chức thông qua cách thức bốc thăm vòng loại cuối vòng loại cuối cùng World Cup 2022. 

14h07, ban tổ chức thông qua lịch thi đấu và thể thức của vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

14h04, Lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng đã bắt đầu. Ban tổ chức đang giới thiệu danh sách 12 đội bóng góp mặt ở vòng loại cuối cùng.

Việt Nam có cơ hội dự World Cup cao hơn Trung Quốc

Hãng thống kê We Global dự đoán tỉ lệ đoạt vé dự World Cup 2022 của Việt Nam là 4,44%, cao hơn Trung Quốc 3,68% và Lebanon 1,88%.

Việt Nam được đánh giá Việt Nam được đánh giá 'nhỉnh hơn' Trung Quốc trong cuộc chiến giành vé dự World Cup 2022

TTO - Trang thống kê We Global Football vừa đưa ra dự báo về cơ hội giành vé của 12 đội góp mặt ở vòng 3 vòng loại World Cup 2022. Trong đó Việt Nam xếp thứ 10, trên Trung Quốc và Lebanon.

------

Cách thức bốc thăm:

Trước thềm lễ bốc thăm, AFC đã chia 12 đội đoạt vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào 6 nhóm hạt giống, cụ thể như sau:

Việt Nam gặp Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh 6.

Đồ họa: AN BÌNH

Từ 6 nhóm này, AFC sẽ bốc thăm chia các đội vào 2 bảng, A và B. Mỗi bảng 6 đội, trải dài từ nhóm 1-6. AFC sẽ bốc thăm từng nhóm, từ nhóm 6 đến nhóm 1. 2 đội trong 1 nhóm sẽ được chia vào 2 bảng khác nhau. Tuyển Việt Nam ở nhóm 6 nên sẽ được bốc thăm đầu tiên.

Thời gian thi đấu vòng loại cuối cùng:

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới. 

Lượt trận 1, 2: 2 và 7 tháng 9.

Lượt trận 3-4: 7 và 12 tháng 10.

Lượt trận 5-6: 11 và 16 tháng 11.

Lượt trận 7-8: 27 tháng 1 và 1 tháng 2-2022.

Lượt trận 9-10: 24 và 29 tháng 3 -2022.

Thể thức thi đấu:

Việt Nam gặp Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh 7.

Tuyển VN sẽ gặp thử thách lớn trong lần đầu dự vòng loại cuối cùng World Cup. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, đi và về. Kết thúc Vòng loại cuối cùng, 4 đội dẫn đầu 2 bảng sẽ giành vé đến Qatar dự World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ đá play-off theo thể thức đi-về chọn ra đội chơi trận play-off liên khu vực tranh vé vớt dự World Cup 2022.

Thành tích vòng loại thứ 2 của tuyển VN:

Thi đấu 8 trận, giành 5 chiến thắng, 2 hòa và thua 1. Tuyển VN có trong tay 17 điểm, đứng thứ 2 bảng G sau UAE. Tuyển VN đứng thứ 4 trong 5 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam gặp Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh 8.

Bảng xếp hạng các đội hạng 2 có thành tích xuất sắc nhất vòng loại thứ 2- Đồ họa; AN BNHF

FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn và độc quyền bản quyền phát sóng Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 - Khu vực Châu Á.

Ngoài ra,vòng chung kết U23 châu Á 2022 hay Asian Cup 2023, cùng nhiều giải đấu khác thuộc hệ thống Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC từ năm 2021 - 2024 cũng nằm trong gói bản quyền truyền hình mà Truyền hình FPT và FPT Play sở hữu. Thông tin chi tiết liên hệ 19006600.


Trung vệ Bùi Tiến Dũng mong đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 Trung vệ Bùi Tiến Dũng mong đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

TTO - Chiều nay 1-7, lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Malaysia. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết anh mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với đội tuyển Trung Quốc.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên