18/05/2022 08:50 GMT+7

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5

Nhóm PV Thể Thao
Nhóm PV Thể Thao

TTO - Ngày 18-5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục “thẳng tiến” trên bảng tổng sắp huy chương khi giành được 21 huy chương vàng để dẫn đầu tuyệt đối với 126 HCV. Số HCV của Việt Nam còn nhiều hơn cả 3 đoàn xếp sau là Thái Lan, Philippines và Indonesia

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5 - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Canoeing là môn đã mở hàng ngày vàng cho Việt Nam với 2 HCV ở nội dung đôi nữ và thuyền 4 nam. Đấu vật ngày thứ hai "bão vàng" khi mang về tổng cộng 6 HCV ở các nội dung đối kháng. Điền kinh cũng giành được 3 HCV với các chiến thắng của Lò Thị Hoàng (ném lao), Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ) và đội tuyển nữ ở nội dung 4x400m.

3 môn võ Taekwondo, Judo và Karate đã chia đều 6 HCV trong ngày cho Việt Nam. Ở môn bơi lội thì kình ngư Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên cũng lần lượt giành HCV ở nội dung 50m ếch, 200m hỗn hợp.  Hai tấm HCV cuối cùng thuộc về đấu kiếm và Vovinam

Danh sách các vận động viên đoạt HCV trong ngày 18-5 (21 HCV)

Canoeing (2): Trương Thị Phương - Nguyễn Thị Ngân (đôi nữ), Phạm Hồng Quân - Hiền Nam - Trần Thanh - Nguyễn Quốc Toàn (thuyền 4 nam)

Đấu kiếm (1): Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh và Bùi Thị Thu Hà (Đồng đội kiếm chém nữ).

Đấu vật (6): Nguyễn Thị Xuân (50kg), Kiều Thị Ly (53kg), Mỹ Trang (57kg), Đặng Thị Linh (76kg), Lại Diệu Thương (68kg), Mỹ Hạnh (biểu diễn).

Điền kinh (3): Lò Thị Hoàng (ném lao), Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ), 4x400m nữ

Karate (2): Nguyễn Thị Ngoan (61kg), Nguyễn Thị Phương (quyền cá nhân)

Taekwondo (2): Trần Thị Ánh Tuyết (53kg), Nguyễn Thị Hương (73kg)

Judo (2): Trần Quốc Cường - Phạm Minh Hạnh (quyền đôi nam), Nguyễn Tường Vy - Mai Thị Bích Trâm (quyền đôi nữ)

Vovinam (1): Phạm Thị Kiều Giang (55kg)

Bơi lội (2): Phạm Thanh Bảo (50m ếch), Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp).

TTO sẽ liên tục cập nhật diễn biến ngày thi đấu 18-5...

19h50, bơi lội, các kình ngư Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên đã lần lượt mang về HCV ở nội dung 50m ếch, 200m hỗn hợp. 

19h30, Judo, Nguyễn Tường Vy và Mai Thị Bích Trâm giành HCV nội dung quyền đôi nữ.

18h15, điền kinh, đội tuyển nữ Việt Nam đã đoạt HCV nội dung 4x400m nữ.

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5 - Ảnh 3.

Các cô gái Việt Nam giành được HCV nội dung 4x400m nữ - Ảnh: Nam Trần

18h, taekwondo, Võ sĩ Nguyễn Thị Hương đoạt HCV hạng cân 73kg. 

17h40, Judo, Bộ đôi Trần Quốc Cường và Phạm Minh Hạnh  đoạt HCV quyền. 

17h26, Taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết thắng đối thủ Philippines ở chung kết hạng cân 53kg, giành HCV.

17h25: điền kinh, Phạm Thị Hồng Lệ giành HCV nội dung 10.000m nữ với thành tích 35 phút 56 giây 38.

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5 - Ảnh 4.

Phạm Thị Hồng Lệ ăn mừng ở khoảnh khắc về đích - Ảnh: NAM TRẦN

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5 - Ảnh 5.

Niềm vui của nhà vô địch nội dung 10.000m nữ SEA Games 31 - Ảnh: NAM TRẦN

17h10, karate, Nguyễn Thị Ngoan giành HCV hạng cân dưới 61 kg sau khi thắng 8-0 trước võ sĩ Indonesia.

17h, Vovinam, Phạm Thị Kiều Giang giành HCV hạng cân 55 kg nữ. 

16h50, điền kinh, vận động viên Lò Thị Hoàng đoạt HCV ném lao với thành tích 56,37m, đồng thời cô cũng phá kỉ lục SEA Games (55,97m). 

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5 - Ảnh 6.

Lò Thị Hoàng xúc động sau khi đoạt HCV - Ảnh: Nam Trần

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5 - Ảnh 7.

Lò Thị Hoàng với cú ném đoạt HCV và phá kỉ lục SEA Games - Ảnh: Nam Trần

16h30, đấu vật, 3 nữ đô vật Mỹ Trang, Đặng Thị Linh và Lại Diệu Thương liên tục giành được 3 HCV ở các hạng cân 57kg, 76kg, 68kg. Như vậy, vật đã có tổng cộng 5 HCV trong ngày. 

16h20, karate, Nguyễn Thị Phương đoạt HCV nội dung quyền cá nhân nữ với 24,6 điểm.

16h10, billiards, Nguyễn Trần Thanh Tự thắng huyền thoại Efren Reyes 100-55 để vào chung kết gặp đồng đội Phạm Quốc Tuấn. Việt Nam chắc chắn có HCV ở môn billiards. 

16h, đấu vật, Nguyễn Thị Xuân đã đánh bại đối thủ Campuchia ở chung kết hạng 50 kg nữ vật tự do. Còn Kiều Thị Ly thắng võ sĩ người Philippines Grace để giành HCV hạng cân 53 kg nữ. Như vậy, Vật đã giành 2 HCV liên tiếp giúp Việt Nam có tổng cộng 110 HCV. 

13h30, đấu kiếm, Đánh bại Singapore với tỉ số 45-39 ở trận chung kết, đội tuyển Việt Nam với 4 cô gái: Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh và Bùi Thị Thu Hà đã đoạt HCV nội dung đồng đội kiếm chém nữ.

12h45, Canoeing, Phạm Hồng Quân - Hiền Nam - Trần Thanh - Nguyễn Quốc Toàn đã xuất sắc về nhất nội dung thuyền 4 nam. 

10h55, bắn cung, 3 cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hà Thị Ngọc và Nguyễn Thị Thanh giành HCB nội dung cung một dây đồng đội nữ. 

10h50, Canoeing, Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân đoạt HCV đôi nữ.

10h, cờ vua, Lê Quang Liêm đã thắng Đại kiện tướng Novendra Priasmoro (Indonesia) ở ván đầu tiên cờ vua nhanh đồng đội nam. 

9h30, bơi lội, các kình ngư nổi tiếng của Việt Nam như: Huy Hoàng, Quý Phước và Phạm Thanh Bảo đã vượt qua vòng loại để lọt vào chung kết tranh huy chương tối nay.

Bên cạnh 2 môn điền kinh và bơi lội, đoàn thể thao VN cũng hứa hẹn giành thêm nhiều tấm huy chương nữa ở các môn như: bi sắt, cờ vua, karate, taekwondo, canoeing, đấu kiếm...

Việt Nam có thêm 21 HCV trong ngày 18-5 - Ảnh 8.

Đồ họa: AN BÌNH

Lịch thi đấu ngày 18-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31: chờ vàng từ điền kinh và bơi lội Lịch thi đấu ngày 18-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31: chờ vàng từ điền kinh và bơi lội

TTO - Hôm nay 18-5, đoàn thể thao Việt Nam lại chờ đợi 'cơn mưa vàng' khi có rất nhiều nội dung tranh chung kết, trong đó điền kinh và bơi lội có tổng cộng 16 nội dung chung kết.


Nhóm PV Thể Thao
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên