02/12/2022 18:59 GMT+7

Vỉa hè lát đá 'độ bền 70 năm' vừa làm xong đã hỏng, HĐND TP Hà Nội nói gì?

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Chiều 2-12, ông Phạm Quý Tiên - phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội - đã chủ trì buổi họp báo thông tin trước kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường kỳ cuối năm) HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Vỉa hè lát đá độ bền 70 năm vừa làm xong đã hỏng, HĐND TP Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

Ông Phạm Quý Tiên - phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội (ngồi giữa) - chủ trì phiên họp báo - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề dân sinh, đô thị... trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Vỉa hè lát đá độ bền 70 năm vừa làm xong đã hỏng, HĐND TP Hà Nội nói gì? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Nguyên Quân - trưởng Ban đô thị HĐND TP - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trước câu hỏi hiện nay nhiều tuyến đường tại Hà Nội lát đá vỉa hè có "độ bền 70 năm" nhưng chỉ qua một thời gian ngắn đã xuống cấp, ông Nguyễn Nguyên Quân - trưởng Ban đô thị HĐND TP - cho biết những tuyến đường lát đá chưa đảm bảo yêu cầu, Ban đô thị HĐND TP đã có kiến nghị UBND TP có giải pháp, đánh giá lại.

Ông Quân cũng cho biết UBND TP đã ban hành bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn về lát đá vỉa hè.

"Hiện nay chúng ta đang thực hiện việc lát đá theo bộ quy chuẩn mới. Còn các tuyến phố vỉa hè đã hỏng, chúng ta cũng nên phân biệt có hai loại, một loại lát theo tiêu chuẩn cũ, một loại lát theo tiêu chuẩn mới.

Mặc dù đã có quy chuẩn, nhưng vẫn chưa đảm bảo nên trong năm 2023 cần đánh giá lại hiệu quả của chủ trương này, có tiếp tục lát đá vỉa hè mới hay không" - ông Quân cho hay.

Không đủ nguồn lực để giám sát mọi vấn đề

Vỉa hè lát đá độ bền 70 năm vừa làm xong đã hỏng, HĐND TP Hà Nội nói gì? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Việt - chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Liên quan tới kết luận của Bộ Xây dựng về việc "băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương" nhưng UBND TP Hà Nội lại khẳng định việc xây nhà cao tầng ở tuyến đường này là "đúng quy hoạch", phóng viên đặt câu hỏi HĐND TP Hà Nội có đánh giá, nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Ông Nguyễn Ngọc Việt - chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội - cho biết, kỳ tới trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND TP trên các địa bàn quận, HĐND TP sẽ quyết định chọn giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc.

“Chúng tôi không đủ tất cả nguồn lực, con người để giám sát tất cả vấn đề trong năm 2023” - ông Việt nói. Cũng theo ông Việt, ngoài kênh HĐND TP còn có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cử tri, nhân dân và kể cả cơ quan báo chí, truyền thông chúng ta đều thực hiện được quyền giám sát.

Kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra trong vòng 3,5 ngày làm việc, khai mạc vào 8h sáng ngày 7-12 nhằm xem xét, thông qua 44 nội dung gồm 22 báo cáo và 22 nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ dành 1 ngày để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri, người dân quan tâm, bức xúc.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử chủ tịch HĐND TP Hà Nội

TTO - Sáng 23-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên