01/01/2024 08:59 GMT+7

Vì sao tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng quá thấp?

Trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng xếp thứ 54/63 địa phương, thấp nhất trong khối 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ hai từ phải qua) kiểm tra tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Đây là cụm công nghiệp còn nhiều bất cập, chậm tiến độ ảnh hưởng đến tiến độ di dời nhiều nhà máy trong nội đô thành phố - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ hai từ phải qua) kiểm tra tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Đây là cụm công nghiệp còn nhiều bất cập, chậm tiến độ ảnh hưởng đến tiến độ di dời nhiều nhà máy trong nội đô thành phố - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm nay chỉ tăng 2,58% so với năm 2022, không đạt chỉ tiêu đề ra. Vì sao?

Ông Trần Văn Vũ, cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, cho biết xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2023, Đà Nẵng xếp thứ 54/63 địa phương, xếp vị trí 13/14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và thấp nhất trong khối 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Việc GRDP năm nay chỉ tăng 2,58% so với năm 2022 là kết quả nằm ngoài dự kiến kịch bản kinh tế của địa phương này. Bởi từ trước đó, dù dự báo kinh tế đối mặt với khó khăn nhưng Đà Nẵng vẫn xây dựng ba kịch bản tăng trưởng năm 2023 với mức tăng trưởng 6,5 - 9,5%. Tại kỳ họp HĐND cuối năm 2022, UBND TP Đà Nẵng cho biết ưu tiên lựa chọn kịch bản với mức tăng trưởng 6,5 - 7% (thấp nhất trong ba kịch bản) là mức tăng trưởng có tính khả thi cao nhất.

Theo ông Vũ, sở dĩ Đà Nẵng có mức tăng trưởng thấp là do lĩnh vực công nghiệp và xây dựng giảm, ước tính giá trị tăng thêm toàn khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2023 giảm 2,05% so với năm trước. Đặc biệt lĩnh vực xây dựng tăng trưởng âm trong năm qua. 

Đánh giá về việc này, ông Vũ cho biết hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức vì đơn hàng liên tục sụt giảm do sức cầu yếu, chi phí đầu vào tăng cao buộc các doanh nghiệp cần có thời gian, năng lực để thích nghi.

Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng, nhu cầu xây dựng nhà ở có xu hướng bão hòa, giá cả vật liệu tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng... dẫn đến giá trị sản xuất ngành này giảm sâu. Ngoài ra, tiến độ thi công các dự án chậm do các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tháo gỡ một cách triệt để, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, một trong những điểm nghẽn khiến kinh tế Đà Nẵng không tăng trưởng theo mong muốn là việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt yêu cầu. Theo dự báo ước thực hiện, đến hết tháng 12 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 73% kế hoạch.

Tại kỳ họp HĐND mới đây, Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2024 với mức tăng trưởng GRDP 8 - 8,5%. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, để đạt được mức tăng trưởng như dự báo, Đà Nẵng vẫn cần phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, cần tạo sự đột phá và lấy lại đà tăng trưởng.

Ông Vũ đặc biệt lưu ý thành phố tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho những ngành đang trên đà giảm sâu như: chế biến gỗ, sản xuất kim loại đúc sẵn, sản xuất sản phẩm cao su và nhựa, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác. Theo ông Vũ, Đà Nẵng đang trên đường tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành lợi thế cạnh tranh cao. 

"Khi tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như dịch vụ du lịch chất lượng cao, logistics, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao thì tốc độ tăng trưởng sẽ được cải thiện" - ông Vũ nhận định.

Năm mới cần bứt phá

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2023, ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết năm 2024 được TP xác định là năm cần tạo ra bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

TP đặt mục tiêu năm 2024 GRDP tăng 8 - 8,5%; thu ngân sách tăng 5 - 7% so với ước đạt của năm 2023. Để phấn đấu đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra, ông Minh cho biết TP sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là đối với các dự án quy mô lớn đang có vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm; các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án. Ngoài ra sẽ tập trung vào việc giải quyết các dự án thuộc thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Đà Nẵng lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AIĐà Nẵng lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI

Ngày 30-12, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên