Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Vì sao Phú Quốc thành nơi tổ chức đám cưới hấp dẫn tỉ phú Ấn Độ?
TTO - Việt Nam đang quảng bá Phú Quốc là thiên đường để tổ chức đám cưới, đặc biệt đến giới nhà giàu Ấn Độ. Không chỉ có cảnh đẹp, giá cạnh tranh, đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh "ổn áp" là lợi thế của đảo ngọc.

Cũng như phim ảnh, những màn nhảy múa bất tận là nét đặc trưng của các đám cưới Ấn Độ - Ảnh: K.NAM
Điểm đến để thành đôi
Gaurav Patil cho biết anh khuyến khích các bạn bè của mình ở Ấn Độ tổ chức đám cưới tại Việt Nam nếu họ có thể.
Patil, đã sống ở Việt Nam 10 năm và kết hôn với vợ người Việt, cho biết: "Về chi phí chung, đám cưới ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với ở Ấn Độ khi tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng (resort) hay khách sạn cùng tiêu chuẩn. Các dịch vụ cho khách của resort ở Việt Nam rất đáng đồng tiền bát gạo".
"Ở Phú Quốc và những nơi tương tự, các nhân viên đều nói tiếng Anh và do đó, việc giao tiếp rất dễ dàng", Patil nói.
Theo báo South China Morning Post, dĩ nhiên, tổ chức đám cưới ở Việt Nam với người Ấn Độ cũng là quyết định phải cân nhắc vì quy mô đám cưới sẽ nhỏ hơn đáng kể so với khi làm đám cưới ở quê nhà. Cô dâu chú rể sẽ phải mời khách có chọn lọc hơn.
Đám cưới của anh Patil ở Quy Nhơn, Việt Nam mời 300 khách với chi phí 60.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng). Theo anh, một đám cưới tương tự ở Ấn Độ sẽ mời lượng khách gấp đôi và chi phí cũng gấp đôi.
Tháng 12-2021, các quan chức và đại diện các công ty du lịch của Việt Nam và Ấn Độ đã họp trực tuyến để quảng bá đảo Phú Quốc và bang Kerala ở phía tây nam Ấn Độ với tư cách là điểm đến lý tưởng để làm đám cưới.
Jyoti Mayal - chủ tịch Hiệp hội Đại lý du lịch Ấn Độ - cho biết xu hướng trở thành điểm đến cho đám cưới "có thể là nhân tố tạo sự thay đổi" trong thúc đẩy thương mại du lịch giữa hai nước.
Ông nói hiệp hội của mình "rất vui khi hợp tác quảng bá Việt Nam là điểm đến để làm đám cưới được yêu thích nhất" nhờ "cơ sở hạ tầng phát triển tốt, bãi biển và các điểm du lịch khác". Ông Mayal cho rằng Việt Nam như quê hương thứ hai của người Ấn Độ vì có nhiều điểm tương đồng về lịch sử.
Mong được hỗ trợ hơn

Cô dâu Kaabia rạng rỡ nhận chuỗi ngọc trai do lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao tặng - Ảnh: K.NAM
Manvir Singh - giám đốc điều hành của Công ty Shanqh Luxury Events, công ty tổ chức đám cưới có trụ sở tại New Delhi, chuyên phục vụ các cặp đôi Ấn Độ muốn kết hôn tại Việt Nam - xác nhận Phú Quốc đúng là "điểm đến quyến rũ để tổ chức đám cưới".
Ông nói: "Việt Nam đang bắt đầu được biết đến với tư cách là không gian tổ chức tiệc cưới ở Ấn Độ. Tôi cảm thấy một khi vượt qua dịch COVID-19, chúng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng với Việt Nam".
Công ty của ông, đơn vị đã tổ chức tiệc cưới trọn gói với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng Việt Nam như JW Marriott Emerald Bay, Intercontinental, Novotel và Pullman Phú Quốc, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ được thiết kế theo yêu cầu và thực đơn phù hợp với người Ấn Độ.
Tuy nhiên, ông cho rằng còn thiếu sự hỗ trợ từ phía Chính phủ Việt Nam với các nhà tổ chức đám cưới như công ty của mình, những đơn vị sẽ mang lại nhiều hoạt động kinh doanh cho Việt Nam. "Ở các quốc gia khác như Bahrain, chính phủ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều", ông Singh nói.
Một người Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện lớn ở Indonesia và Việt Nam cũng cho rằng sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam còn khiêm tốn so với các quốc gia khác, đặc biệt là về đầu tư vào các chiến dịch xúc tiến tại các triển lãm thương mại quốc tế.
Năm 2019, Phú Quốc được chọn làm nơi tổ chức lễ cưới xa hoa của một cặp đôi người Ấn Độ. Đàng trai đàng gái đều tài giỏi và giàu có. Cả hai nhận được nhiều sự ngưỡng mộ với lễ cưới của họ.
Lễ cưới có 700 khách và hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn quốc tế, diễn ra tại khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cũng có vai trò trong việc thuyết phục cặp đôi chọn Phú Quốc để làm đám cưới.
-
TTO - Ở trận đấu giao hữu ngày 28-5, U23 Thái Lan đã bất ngờ thất bại 0-1 trước Hong Kong trên sân nhà Chonburi. Sau trận đấu, HLV tuyển U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka tuyên bố: 'Các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu đang hòa nhập tốt'.
-
TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva 'sẵn sàng' giúp tìm cách xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Ông cũng ra điều kiện để Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu phân bón và các nông sản.
-
TTO - Cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà mất hơn 80%. 57 tấm lưới chống chói lắp trên dải phân cách, 10 cột chống chói bị mất và hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây cáp...
-
TTO - Bản tin COVID-19 chiều 28-5 của Bộ Y tế cho biết tại 44 tỉnh thành ghi nhận 1.114 ca mắc mới, giảm 125 ca so với ngày trước đó, không thêm ca tử vong, như vậy số tỉnh thành không có thêm ca mắc trong ngày đã tăng lên con số 19 địa phương.
-
TTO - Ngày 28-5, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật lấy búi tóc gây tắc nghẽn đường ruột kịp thời cho một bệnh nhi 5 tuổi ở quận 8.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận