18/01/2018 11:09 GMT+7

Vì sao không nên cởi giày trên máy bay?

MINH HẢI (Theo The Sun)
MINH HẢI (Theo The Sun)

TTO - Không chỉ khiến các hành khách xung quanh khó chịu vì mùi hôi của chân, cởi giày đi chân trần trên máy bay còn khiến bạn có nguy cơ bị thương trong các trường hợp khẩn cấp.

Ngồi thoải mái trên một chuyến bay dài là điều không dễ dàng, đặc biệt khi đôi chân bắt đầu nhức mỏi.

Trong trường hợp đó, nhiều người thường cởi giày, để chân trần cho thoải mái.

Có thể việc cởi bỏ giày sẽ khiến đôi chân thông thoáng, dễ chịu và mạch máu lưu thông tốt hơn nhưng bạn nên cân nhắc lại việc này nếu biết về nguy cơ thiếu an toàn của nó.

Theo các tiếp viên hàng không chia sẻ trên The Sun, việc cởi giày tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, không ảnh hưởng đến ai hóa ra lại không đơn giản chút nào.

Vì sao không nên cởi giày trên máy bay? - Ảnh 1.

Không nên cởi giày đi chân trần trên máy bay để không ảnh hưởng người khác và giữ an toàn cho mình. Ảnh: Dearcustomerrelations

Đầu tiên là nói đến việc ô nhiễm không khí xung quanh.

Máy bay là một không gian khép kín, một mùi nhẹ cũng có thể khiến tất cả mọi người ngửi được và nhăn mặt.

Cho dù bạn không bị hôi chân thì mùi của tất, giày cũng chưa bao giờ được đánh giá là dễ chịu.

Khi bạn cởi giày, mùi hôi này sẽ lan tỏa và khiến những hành khách xung quanh khó chịu.

Vấn đề quan trọng hơn là nguy cơ bị thương khi cởi giày.

Trong những trường hợp khẩn cập, sự rung chuyển, va đập các đồ đạc trên máy bay làm nhiều mảnh vỡ bắn ra. Nếu đi chân trần, bạn có thể giẫm phải các mảnh vỡ này, gây thương tích.

Ngoài ra, nếu phải sơ tán khẩn, một đôi giày sẽ giúp bảo vệ chân và giúp bạn chạy nhanh hơn là đôi chân không đi giày.

Hãy tưởng tượng sự khó khăn khi bạn dùng đôi chân trần để di chuyển qua hành lang đầy những mảnh vỡ sắc nhọn.

Do vậy, việc luôn đi giày ở chân khi ngồi trên máy bay là điều cần thiết, dù nó không phải là thông tin an toàn được nhắc đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Vậy làm thế nào để đôi chân được dễ chịu khi trên chuyến bay dài?

Lời khuyên được đưa ra là chọn một đôi giày mềm, thoải mái nhất. Tránh đi giày cao gót hoặc giày quá chật.

Nếu muốn cởi giày, bạn có thể mang theo một đôi dép mềm, loại đi trong nhà. Loại dép này giúp thông thoáng và vẫn bảo vệ được chân của bạn.

MINH HẢI (Theo The Sun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên