17/02/2020 16:41 GMT+7

Vì sao Khánh Hòa được công bố hết dịch do virus corona?

L.ANH - P.S.NGÂN
L.ANH - P.S.NGÂN

TTO - Hôm nay 17-2, Bộ Y tế và UBND tỉnh Khánh Hòa bắt đầu xúc tiến các công việc để chuẩn bị công bố hết dịch do virus corona tại tỉnh này.

Vì sao Khánh Hòa được công bố hết dịch do virus corona? - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đến chiều 17-2 không còn bệnh nhân nào phải cách ly điều trị vì bị nghi nhiễm virus corona chủng mới - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay hôm nay 17-2 là 30 ngày tính từ khi chị L.T.T.H. (25 tuổi, bệnh nhân nhiễm virus corona duy nhất ở Khánh Hòa) tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm corona và bị lây bệnh, Khánh Hòa chưa ghi nhận bệnh nhân mới, tức là đủ các điều kiện để Khánh Hòa công bố hết dịch.

Khánh Hòa là địa phương đầu tiên ở Việt Nam công bố có dịch do virus corona vào ngày 1-2, sau khi chị L.T.T.H. có kết quả dương tính với căn bệnh này. Sau thời gian được cách ly, điều trị, chị H. đã khỏi bệnh và xuất viện vào ngày 4-2.

Với việc đảm bảo các điều kiện công bố hết dịch, Bộ Y tế cho biết đang hướng dẫn Khánh Hòa hoàn thiện bộ hồ sơ theo quy định để Bộ Y tế công nhận hết dịch tại Khánh Hòa.

Vì sao Khánh Hòa được công bố hết dịch do virus corona? - Ảnh 2.

Ông Lương Ngọc Khuê (thứ 2 từ phải), cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong buổi tập huấn phòng chống dịch tại Vĩnh Phúc, địa phương có nhiều người nhiễm corona nhất tại Việt Nam (11 người) - Ảnh: THÚY ANH

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa Bùi Xuân Minh cho biết hiện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa làm các thủ tục đề nghị xem xét, công bố hết dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, vì Sở vẫn đang kiểm tra các quy định liên quan và thực tế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, vì dịch bệnh COVID-19 là bệnh mới hoàn toàn, hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp ở các nước khác, nên việc công bố hết dịch tại Khánh Hòa phải hết sức chặt chẽ, đúng quy định nhưng cũng cần phải thận trọng, đúng mức để tránh tạo ra tâm lý chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh với người dân và cả các địa phương, đơn vị, ông Minh giải thích.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, đã 23 ngày kể từ khi Thanh Hóa phát hiện bệnh nhân đầu tiên và duy nhất nhiễm corona cho đến nay, nếu không ghi nhận thêm bệnh nhân mới, trong vòng 1 tuần nữa Thanh Hóa cũng sẽ được công nhận là địa phương hết dịch.

Thêm ít nhất 4 bệnh nhân chuẩn bị được xuất viện

Bộ Y tế cho biết 2 bệnh nhân nhiễm corona được điều trị ở tuyến huyện đầu tiên là bà P.T.B., 42 tuổi và chị N.T.N. cùng được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Chị N. là thành viên đoàn công nhân 8 người đi tập huấn 2 tháng tại Vũ Hán, về nước ngày 17-1 (có 6/8 người trong đoàn mắc bệnh), còn bà B. là chị họ của một thành viên trong đoàn công nhân này.

2 trường hợp khác được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Cả 4 người sẽ được ra viện trong 1 ngày tới.

Ngoài ra, còn ca bệnh Việt kiều 73 tuổi đang được điều trị ở TP.HCM cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần, nhưng còn điều trị thêm một số bệnh nền trước khi được ra viện. Trường hợp cháu bé 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trong số 16 bệnh nhân corona ở Việt Nam, có 7 người đã ra viện, 4 đủ điều kiện ra viện, 2 sẽ ra viện trong vài ngày tới.

Khánh Hòa, Thanh Hóa chuẩn bị công bố hết dịch COVID-19 Khánh Hòa, Thanh Hóa chuẩn bị công bố hết dịch COVID-19

TTO - Khánh Hòa, Thanh Hóa đã kiểm soát tốt dịch bệnh nên có thể sẽ công bố hết dịch COVID-19, thông tin được đưa ra tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 17-2.

L.ANH - P.S.NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên