18/11/2019 18:36 GMT+7

Vì sao đập bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỉ đồng sau 1 năm hoạt động để xây mới?

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Trước thông tin vụ nhà vệ sinh trị giá 1,6 tỉ đồng bị đập bỏ sau 1 năm xây dựng tại Bình Dương, các bên liên quan đã lên tiếng để làm rõ vụ việc.

Vì sao đập bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỉ đồng sau 1 năm hoạt động để xây mới? - Ảnh 1.

Nhà vệ sinh mới được xây dựng với diện tích lớn hơn, 1 trệt 1 lầu để nhiều người cùng sử dụng - Ảnh: BÁ SƠN

Liên quan vụ "Nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,6 tỉ đồng bị đập bỏ sau 1 năm hoạt động", ngày 18-11, lãnh đạo UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khảo sát và làm việc với chủ đầu tư là ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu.

Ban trị sự cũng đã thông tin chính thức tới báo chí lý do đập bỏ nhà vệ sinh cũ để xây lại nhà vệ sinh mới.

Ông Vương Vĩnh Thắng - trưởng ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu - cho biết ban trị sự rất hoan nghênh nhà tài trợ xây dựng nhà vệ sinh miễn phí cho bà con, du khách.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhà vệ sinh do doanh nghiệp tài trợ xây dựng bộc lộ nhiều bất cập như: do mới thử nghiệm nên thiết bị hay trục trặc, việc sử dụng thiết bị cảm ứng không phù hợp với nhu cầu sử dụng đông người, đặc biệt là những ngày lễ hội; diện tích xây dựng ít… Vì vậy, ban trị sự đã có thông báo tới nhà tài trợ tháo dỡ thiết bị cảm ứng để ban trị sự tự xây nhà vệ sinh mới với kết cấu 1 trệt, 1 lầu.

Về mối quan hệ với nhà tài trợ là Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, ông Lê Vĩnh An - phó ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu - cho biết kể cả sau khi nhà vệ sinh cũ bị tháo dỡ, đại diện ban trị sự và nhà tài trợ vẫn có sự trao đổi qua lại chân tình.

Thậm chí, ban trị sự còn đồng ý hỗ trợ một phần chi phí xây dựng trên cơ sở liệt kê hợp lý của hiệp hội nhưng tới nay hiệp hội vẫn chưa thông báo lại con số cụ thể.

Ông An khẳng định việc đập bỏ, xây nhà vệ sinh mới là để phù hợp nhu cầu nhiều người cùng sử dụng chứ không phải xuất phát từ xích mích, mâu thuẫn như nhà tài trợ hiểu lầm.

Vì sao đập bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỉ đồng sau 1 năm hoạt động để xây mới? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lộc Hà - chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một - xuống hiện trường làm việc với ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu - Ảnh: BÁ SƠN

Ông Nguyễn Lộc Hà - chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một - khẳng định cơ quan quản lý nhà nước luôn hoan nghênh nhà đầu tư, nhà hảo tâm đóng góp vì lợi ích cộng đồng.

Tuy nhiên, đối với công trình nhà vệ sinh tại số 4 đường Nguyễn Du, cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cấp phép và làm việc với chủ sử dụng đất là ban trị sự, còn việc tài trợ hoặc vận hành như thế nào là do thỏa thuận giữa ban trị sự và nhà tài trợ.

Đối với một số vị trí khác là đất hiện do Nhà nước quản lý như công viên Phú Cường, bến đò Bạch Đằng, bến xe Bình Dương… mà thành viên Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã được UBND tỉnh Bình Dương cho chủ trương khảo sát thực hiện, do liên quan đến các thủ tục giao đất, cho thuê đất nên phải thực hiện đúng pháp luật.

Cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một sẵn sàng gặp gỡ, bàn bạc với thành viên Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam hay các nhà đầu tư khác trên cơ sở có phương án khả thi, sử dụng đất đúng mục đích, đúng pháp luật.

Ông Lê Văn Hiệp - chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, đại diện nhà tài trợ - cho biết đối với nhà vệ sinh tại miếu Bà Thiên Hậu, do quá trình thực hiện là thử nghiệm nên không tránh khỏi những thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

Đại diện hiệp hội sẽ có buổi làm việc với ban trị sự để thống nhất nội dung và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, sau đó sẽ cùng họp báo thông tin tới báo chí.

Nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,6 tỉ đồng bị đập bỏ sau 1 năm hoạt động Nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,6 tỉ đồng bị đập bỏ sau 1 năm hoạt động

TTO - Nhà vệ sinh miễn phí đầu tiên của Hiệp hội Nhà vệ sinh đầu tư tại Bình Dương theo hình thức xã hội hóa đã bị đập bỏ, nơi này đang mọc lên một công trình khác.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên