03/10/2021 09:28 GMT+7

Vì sao chậm chi tiền thuê nhà tạm cư?

D.NGỌC HÀ
D.NGỌC HÀ

TTO - Mỏi mòn chờ được nhận tiền thuê nhà tạm cư, các hộ dân ở chung cư 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) càng rầu hơn khi chưa biết năm nào được an cư nhà mới sau hai năm di dời khỏi chung cư cũ này.

Vì sao chậm chi tiền thuê nhà tạm cư? - Ảnh 1.

Phần lớn người dân ở chung cư 155-157 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM đã đi dời khỏi chung cư cũ này - Ảnh: LÊ PHAN

Phản ảnh đến báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Mỹ Xuân, đại diện các hộ dân của chung cư nói trên, cho biết đến hết tháng 9, các hộ dân ở chung cư cũ này chưa nhận được tiền hỗ trợ tạm cư quý 3. Trong mùa dịch COVID-19, nhiều người dân bị giảm, mất thu nhập, càng khó khăn hơn khi chậm nhận tiền này.

Khó chồng khó

Tháng 6-2019, gia đình anh Hoàng Đức Lợi là một trong những hộ rời chung cư 155-157 Bùi Viện sớm theo lời vận động của chính quyền. Anh Lợi chọn nhận tiền tạm cư để tự thuê nhà gần nơi buôn bán và chỗ học của đứa con nhỏ. Từ tháng 7-2021 đến nay, anh Lợi không được nhận tiền tạm cư như những lần trước (mỗi lần nhận 3 tháng). Công việc buôn bán đã nghỉ từ tháng 5, gia đình sáu người chi tiêu bằng tiền để dành. 

Chung cư 155-157 Bùi Viện có khoảng 100 hộ dân, khoảng 45 hộ chọn phương án nhận tiền để tự thuê nhà tạm cư chờ dự án mới.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Xuân gồm 5 người đang trông chờ món tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư (2 triệu đồng/người/tháng). Mọi khi tiền tạm cư vào đầu tháng đầu tiên mỗi quý. Đến nay đã cuối tháng 9 mà vẫn chưa nhận được tiền tạm cư của quý 3.

Chung cư 155-157 Bùi Viện có kết quả kiểm định là chung cư cấp D - hư hỏng nặng, cần phải di dời. Năm 2019, chính quyền quận 1 thuyết phục người dân di dời khỏi chung cư để tránh nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi chủ đầu tư xây dựng mới chung cư. 

UBND TP.HCM cũng thuận chủ trương cho UBND quận 1 tạm ứng chi tiền tạm cư cho người dân từ ngân sách của quận 1, chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ có trách nhiệm hoàn trả số tiền tạm cư lại cho ngân sách.

Vì sao chậm chi?

Sau khi tiếp nhận thông tin bạn đọc phản ảnh (qua Tuổi Trẻ), chủ tịch UBND quận 1 vừa có văn bản giải quyết tiếp tục chi tiền thuê nhà tạm cư cho các hộ dân tại chung cư 155-157 Bùi Viện. Ngày 2-10, các hộ dân cho biết đã nhận được tiền tạm cư quý 3-2021.

Vì sao có sự chậm trễ này? Theo UBND quận 1, nghị định về thực hiện chính quyền đô thị (có hiệu lực từ ngày 1-7-2021) yêu cầu những trường hợp điều chỉnh ngân sách vượt thẩm quyền thì UBND quận phải báo cáo, Sở Tài chính tổng hợp để UBND TP trình HĐND xem xét quyết định.

Sau hai lần UBND quận 1 gửi văn bản đề nghị hướng dẫn (tháng 5 và 6-2021), đến tháng 7-2021, Sở Tài chính có văn bản cho rằng việc quận 1 tạm ứng ngân sách chi tiền tạm cư cho dân ở chung cư 155-157 Bùi Viện do Sở Xây dựng đề xuất nên sở phải báo cáo với UBND TP.

Dựa vào nội dung trên, UBND quận 1 hai lần gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng báo cáo với UBND TP. Tuy nhiên, hai văn bản quận 1 gửi Sở Xây dựng vào giữa tháng 7 và giữa tháng 9-2021 đều chưa được phản hồi. Cuối tháng 9-2021, UBND quận 1 gửi văn bản thứ 3 cùng nội dung trên cho Sở Xây dựng.

Ngày 29-9, UBND quận 1 chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tiếp tục chi tiền tạm ứng thuê nhà tạm cư 6 tháng cuối năm 2021 cho khoảng 45 hộ dân với số tiền khoảng 2,6 tỉ đồng. Lãnh đạo quận 1 cho biết việc tiếp tục chi tiền tạm ứng cho dân căn cứ vào các chính chủ trương mà UBND TP và Sở Xây dựng đã duyệt từ đầu cho dự án này.

Bao giờ xây chung cư mới?

Chung cư Bùi Viện là chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Năm 2016, Sở Xây dựng kiểm định chất lượng chung cư và đánh giá mức độ hư hỏng nặng, khả năng chịu lực của kết cấu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường, cần phải di dời, phá dỡ. Tháng 6-2019, các hộ dân ở chung cư 155-157 Bùi Viện bắt đầu di dời khỏi chung cư.

Đến cuối quý 2-2021, UBND quận 1 đã chi gần 8,8 tỉ đồng để hỗ trợ di dời và kinh phí thuê nhà tạm cư cho người dân. Từ tháng 7-2021 trở về sau, tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho người dân chung cư 155-157 Bùi Viện dự kiến khoảng 8 tỉ đồng mỗi năm. Theo quy định, khoản chi này sẽ được nhà đầu tư dự án trả lại cho quận 1 khi trúng đấu thầu dự án.

UBND quận 1 cho biết tiến độ lựa chọn nhà đầu tư xây dựng mới chung cư này đang gặp nhiều khó khăn. Hiện chưa có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đầu tư, nên dự kiến thời gian hỗ trợ chi tiền tạm cư cho người dân sẽ còn kéo dài. Theo nghị định 69 ngày 15-7-2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (có hiệu lực ngày 1-9-2021), nếu Nhà nước không chọn được nhà đầu tư để xây dựng mới chung cư cũ qua hình thức đấu thầu thì nhà nước sẽ thực hiện dự án.

Tháo dỡ chung cư xuống cấp ở quận 4, bố trí tạm cư ở Bình Chánh Tháo dỡ chung cư xuống cấp ở quận 4, bố trí tạm cư ở Bình Chánh

TTO - UBND TP.HCM chấp thuận cho UBND quận 4 sử dụng 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để lập phương án tạm cư cho các hộ dân chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) để nhanh chóng tháo dỡ các chung cư này.

D.NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên