09/09/2019 13:15 GMT+7

Vé trận gặp Thái Lan ế vì sợ bạo động, Indonesia phải hạ giá

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 đang đối diện với tình trạng khán đài trống, khi số lượng vé được bán ra cực thấp.

Vé trận gặp Thái Lan ế vì sợ bạo động, Indonesia phải hạ giá - Ảnh 1.

Các CĐV Indonesia không mặn mà đến sân Bung Karno vì lo sợ bạo động - Ảnh: DETIK

Hình ảnh khán đài sân Gelora Bung Karno chật kín chỗ trong trận gặp Malaysia có thể sẽ không được cổ động viên Indonesia tái hiện trong cuộc tiếp đón tuyển Thái Lan hôm 10-9.

Theo Detik, việc các cổ động viên Indonesia không mặn mà đến sân có hai lý do. Đầu tiên là thất bại 2-3 trước Malaysia trong trận ra quân vòng loại khiến họ chán nản.

Lý do thứ hai liên quan đến cuộc bạo động kinh hoàng xảy ra trong và sau trận đấu đó, khiến nhiều người cảm thấy nản khi đến sân xem trận gặp Thái Lan.

Để khuyến khích người dân mua vé vào sân, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải ra quyết định giảm giá vé. Mức giá mới sẽ từ 125.000 rp (khoảng 206.000 đồng) đến 1 triệu rp (khoảng 1,65 triệu đồng).

Theo phó tổng thư ký PSSI Marsal Irwan Masita, mức giá này đã được giảm 20% so với mệnh giá ban đầu.

"Tôi vẫn chưa cập nhật nhưng lượng vé bán ra phải đạt mức 7.000 vé vào thời điểm này (sân Bung Karno có sức chứa đến 77.000 chỗ ngồi). Chúng tôi đã tiên đoán tình hình sẽ không khả quan. Đó là một viễn cảnh khá tăm tối", ông Masita bổ sung.

Cho đến hiện tại, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng như Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa có động thái gì mới sau vụ bạo động xảy ra ở Bung Karno. Không loại trừ khả năng có án phạt nặng dành cho PSSI, trong đó bao gồm việc tuyển Indonesia phải thi đấu trên sân không khán giả.

Trong một diễn biến khác, thủ thành Sirawak Tedsungnoen (Thái Lan) trước khi lên đường đến Indonesia chia sẻ tuyển Thái Lan luôn có nhân viên an ninh đi cùng. Cơ quan chức năng ở Indonesia cũng lên tiếng sẽ tăng cường an ninh cho trận đấu để không tái diễn tình trạng bạo động.

Cảnh sát Indonesia phủ nhận vụ Cảnh sát Indonesia phủ nhận vụ 'khủng bố' trên sân Bung Karno, Malaysia nổi giận

TTO - Phát ngôn viên cho cảnh sát Jakarta Argo Yuwono khẳng định chẳng có bạo loạn nào xảy ra trên sân Gelora Bung Karno trong trận Indonesia thua Malaysia 2-3, mà chỉ là hành động 'tạt nước' giữa các cổ động viên.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên