01/07/2020 17:30 GMT+7

'Vẽ' dự án hoành tráng ở Phú Quốc để chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng, bị đề nghị truy tố

NGỌC KHẢI - THÁI AN
NGỌC KHẢI - THÁI AN

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ - ngụ Kiên Giang, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam - vì làm giả giấy tờ về một dự án du lịch ở Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, năm 2017 Sỹ thành lập Công ty Thiên Phúc Nam Nam, trụ sở tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang. 

Sỹ đã cố ý làm giả, cung cấp tài liệu giả của nhiều cơ quan, tổ chức (như Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang…) để "vẽ" ra dự án khu du lịch resort nghỉ dưỡng cao cấp 9 hecta và 28,6 hecta tại Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. 

Từ đó Sỹ chuyển nhượng "dự án vẽ" diện tích 28,6ha trên cho ông T.M.H. và bà C.T.H. (ngụ TP.HCM) để chiếm đoạt 20 tỉ đồng tiền đặt cọc.

Ngoài ra, Sỹ còn làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 12 biên nhận đăng ký đất, 45 bộ giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất khác để chiếm đoạt hơn 6,6 tỉ đồng của ông Đ.V.T. và bà N.T.H..

Liên quan hành vi phạm tội của Sỹ còn có Nguyễn Văn Dư, Phạm Tuyển Cường và Lê Thị Kim Hương hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Phú Quốc lại dừng phân lô, tách thửa Phú Quốc lại dừng phân lô, tách thửa

TTO - Ông Mai Văn Huỳnh - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn chỉ đạo tạm dừng phân lô, tách thửa các loại đất trên địa bàn huyện chờ điều chỉnh quy hoạch.

NGỌC KHẢI - THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên