08/11/2022 23:04 GMT+7

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Tối 8-11, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đưa 303 người dân Sri Lanka gặp nạn ở Trường Sa vào bờ Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đã đem theo sữa, bánh ngọt, nước suối và khám y tế.

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 1.

Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tiếp cận tàu Helios Leader để đưa người gặp nạn vào bờ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trước đó, trưa 8-11, tàu SAR 413 xuất bến ra vùng phao số 0 Vũng Tàu để làm nhiệm vụ nhân đạo: đón 303 người dân Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ. 

Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản vì sóng biển khá êm. Nhưng lại gặp phải những khó khăn từ phía người dân Sri Lanka nên kéo dài cả đêm 8-11 đến rạng sáng 9-11.

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 2.

Tàu chở công dân Sri Lanka khi gặp nạn ở vùng biển Trường Sa - Ảnh cắt từ clip do thủy thủ người Việt Nam đi trên tàu Helios Leader cung cấp

Chiều 6-11, tàu "LADY R3" (quốc tịch Myanmar) chở 303 công dân người Sri Lanka "nghi vượt biên trái phép" sang một nước thứ ba thì bị phá nước và chìm dần ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Ngay khi nhận được tín hiệu cấp cứu và yêu cầu, ngành chức năng Việt Nam đã phát yêu cầu đề nghị các tàu đi ngang qua quần đảo Trường Sa cứu người.

Rất may, chiều 7-11, tàu chuyên chở ô tô Helios Leader (quốc tịch Nhật Bản) trên đường từ Nhật Bản đi Singapore phát hiện và cứu toàn bộ 303 công dân Sri Lanka. 

Sau đó, tàu Helios Leader đưa họ về vùng biển Vũng Tàu để bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 3.

Tàu Helios Leader đã cứu 303 công dân Sri Lanka - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 4.

Tàu SAR 413 đang cập mạn tàu Helios Leader - Ảnh: ĐÔNG HÀ

13h30 chiều 8-11, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu Helios Leader ở ngoài khơi Vũng Tàu để chuyển tải người vào bờ. 

Cơ quan chức năng đã đem theo sữa, bánh ngọt, nước suối phát cho những người dân Ski Lanka gặp nạn. Đội ngũ y tế cũng lên tàu để chữa trị, thăm khám cho những người bị thương.

Tuy nhiên, gần như toàn bộ người Sri Lanka không chịu xuống tàu vào bờ dù lãnh sự danh dự Sri Lanka đi theo tàu SAR 413 thuyết phục rất nhiều lần. 

Đến khoảng 16h30, mới có bốn người đồng ý xuống tàu. Khi lãnh sự nói chuyện, giải thích, nhiều người Sri Lanka đã phản đối.

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 5.

Những người Sri Lanka phản đối việc đưa họ về bờ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hầu hết người được cứu, bao gồm 39 phụ nữ và trẻ em, đều khỏe mạnh. Theo tìm hiểu, những người này không muốn bị trục xuất, đưa về nước lại nên nấn ná, kéo dài thời gian xuống tàu SAR 413.

Đến 17h30, tất cả mới đồng ý rời tàu Helios Leader. Lúc này trời đã tối, sóng biển đã mạnh lên. Nhân viên cứu nạn, bộ đội biên phòng đã khắc phục, làm hết sức mình đưa người và hành lý xuống tàu SAR 413 an toàn.

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 6.

Một sĩ quan biên phòng bế cháu bé người Sri Lanka trao cho nhân viên cứu nạn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đến 20h15, tàu SAR 413 cập cảng Vietsovpetro an toàn. Sau đó, tàu SAR 413 tiếp tục ra biển đón số người Sri Lanka còn lại. Dự kiến đến nửa đêm 8-11 rạng sáng 9-11, việc chuyển tải mới hoàn thành.

Khi về bờ, công dân Sri Lanka được chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều xe đưa đến nơi nghỉ tại ba địa điểm. Cơm ăn, nước uống, nơi ngủ đã được chuẩn bị từ trước để đón công dân Sri Lanka.

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 7.

Nhân viên cứu nạn phát sữa cho em bé người Sri Lanka - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 8.

Công dân Sri Lanka trên tàu Helios Leader - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 9.

Các em bé Sri Lanka uống sữa được phát - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 10.

Một phần hành lý mang theo của công dân Sri Lanka - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 11.

Nhân viên cứu hộ dìu một phụ nữ Sri Lanka xuống tàu SAR 413 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 12.

Bác sĩ xem vết thương cho một người đàn ông Sri Lanka - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 13.

Nhân viên cứu nạn bế một em bé Sri Lanka xuống tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 14.

Sĩ quan biên phòng bế cháu bé người Sri Lanka trao cho cha của cháu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 15.

Hỏi thăm mẹ con cháu bé người Sri Lanka - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vất vả đưa 303 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ Vũng Tàu - Ảnh 16.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát nước cho người dân Sri Lanka - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sri Lanka vỡ nợ hơn 50 tỉ đô, IMF cứu trợ được gần 3 tỉ Sri Lanka vỡ nợ hơn 50 tỉ đô, IMF cứu trợ được gần 3 tỉ

TTO - Ngày 1-9, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Sri Lanka, quốc gia tuyên bố bị vỡ nợ trước đó, sẽ nhận được khoản cứu trợ có điều kiện trị giá 2,9 tỉ USD.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên