03/04/2020 18:54 GMT+7

Vào viện vì tai nạn, một người nước ngoài được phát hiện mắc COVID-19

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết vừa ngẫu nhiên phát hiện 1 người nước ngoài dương tính với COVID-19, sau khi người này bị tai nạn phải vào viện chữa trị. Đáng nói là người này đã đi nhiều nơi, gồm cả 3 bệnh viện.

Vào viện vì tai nạn, một người nước ngoài được phát hiện mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Hà Nội triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 tại các phường quanh Bệnh viện Bạch Mai, để sàng lọc, phát hiện người mắc COVID-19 ngoài cộng đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 3-4, chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, chủ tịch thành phố Hà Nội thông tin về ca mắc COVID-19 rất mới tại Hà Nội, được phát hiện ngẫu nhiên qua vụ tai nạn, nạn nhân vào viện chữa trị.

Theo đó, đây là trường hợp người nước ngoài, quốc tịch Thụy Điển, ở khách sạn Sao Hotel, số 2, ngõ 25 Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên từ ngày 22-3.

Ông này vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài từ tháng 12-2019, đã đi rất nhiều nơi ở Việt Nam và về Hà Nội ngày 12-3. 

Theo ông Chung, vào thời điểm trên, người này thuộc diện phải rà soát, "tuy nhiên khi rà soát chúng ta chỉ nhìn đầu vào mà không nhìn vào thời điểm người ta quay lại".

Cụ thể, sau khi quay lại Hà Nội ngày 12-3, người này bị tai nạn giao thông ngày 26-3. Ngày 1-4, ông vào Bệnh viện Việt Pháp rồi vào Bệnh viện Đức Giang khám do bạch cầu tăng gấp 50 lần so với bình thường. 

Bệnh viện Đức Giang sau đó chuyển ông sang Viện Huyết học - truyền máu trung ương. Ông được lấy mẫu xét nghiệm, hôm nay 3-4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ca mắc COVID-19 này, chủ tịch thành phố Hà Nội nêu hai giả thiết: thứ nhất, từ khi bệnh nhân về Hà Nội đến nay đã hơn 20 ngày, có kết quả dương tính thì phải nghĩ đến trường hợp ủ bệnh quá 14 ngày. Đây là điều rất nhiều lần họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch đã được cảnh báo.

Thứ hai, du khách này đi đâu và bị lây nhiễm trên địa bàn thành phố, chứng tỏ trên địa bàn Hà Nội phải có những người bị dương tính khác ngoài cộng đồng, đây là điều rất nguy hiểm, gây nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn.

"Như vậy có nghĩa là tất cả những nơi ông ấy đi đến, từ quận Tây Hồ, quận Long Biên cho đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Việt Pháp, Viện Huyết học - truyền máu trung ương phải rà soát cách ly hết, vì đều là F1", ông Chung chỉ rõ.

Đặc biệt, cũng từ ca bệnh này, ông nhấn mạnh phải rút ra kinh nghiệm, đó là Sở Y tế phải thông báo tất cả các trường hợp có yếu tố người nước ngoài, đi từ các nước vùng dịch về, từ ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, khi đến các cơ sở khám chữa bệnh phải hết sức chú ý.

"Các cơ sở khám bệnh khi tiếp nhận người đến khám đều phải hỏi 3 yếu tố này hoặc có dấu hiệu ho, sốt là phải tách ra lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức", ông Chung quán triệt.

Ông Chung cho biết ở ba thời điểm người nước ngoài, du khách nhập cảnh vào Hà Nội từ trước 0h ngày 14-3, trước 0h ngày 18-3, trước 0h ngày 21-3, đã thống kê được 3.082 trường hợp. Từ số rà soát trên, đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với COVID-19, tuy nhiên ông lưu ý việc rà soát người nhập cảnh nêu trên mới chỉ là kết quả ban đầu, và phải tiếp tục rà soát với những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội qua con đường du lịch, đi theo đường nội địa vào.

Thêm 3 bệnh viện TP.HCM được xét nghiệm COVID-19 Thêm 3 bệnh viện TP.HCM được xét nghiệm COVID-19

TTO - Ngày 3-4, Bộ Y tế đã có quyết định cho phép thêm 3 bệnh viện tại TP.HCM được xét nghiệm COVID-19 gồm Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y dược và Bệnh viện FV.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên