26/10/2020 21:21 GMT+7

Văn kiện Đại hội Đảng XIII: Giữ nguyên ba đột phá, nội hàm thay đổi

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Dân vận trung ương, cho biết dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII lần này giữ nguyên ba đột phá về thể chế, nguồn nhân lực, hệ thống kết cấu hạ tầng nhưng nội hàm có thay đổi.

Văn kiện Đại hội Đảng XIII: Giữ nguyên ba đột phá, nội hàm thay đổi - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai trao đổi cùng các cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt tại hội nghị góp ý về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh: LÂM HẢI

Chiều 26-10, đông đảo cán bộ Đoàn, Hội, Đội, thanh niên tiêu biểu, trí thức trẻ cùng tham gia góp ý kiến tại Hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5, 10, 15 năm nữa, tận dụng cơ hội thế nào?

Chia sẻ tại hội nghị, bà Trương Thị Mai biểu dương Trung ương Đoàn đã có sự chuẩn bị công phu, hình thức mới mẻ trong việc giới thiệu dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIII trong rộng rãi thanh niên.

Bà cho biết nếu tính trong dự thảo báo cáo chính trị này, đất nước chúng ta sẽ đi ba nhịp nữa là nhịp 2025, nhịp 2030 và nhịp "tầm nhìn 2045".

Văn kiện Đại hội Đảng XIII: Giữ nguyên ba đột phá, nội hàm thay đổi - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai cho biết dự thảo văn kiện Đại hội XIII lần này giữ nguyên ba đột phá về thể chế, nguồn nhân lực, hệ thống kết cấu hạ tầng nhưng nội hàm đã có thay đổi - Ảnh: HÀ THANH

"Suy nghĩ thêm những thách thức, cơ hội cho 5, 10, 15 năm tới nữa thế hệ trẻ sẽ tiếp cận vấn đề này như thế nào để tận dụng toàn bộ cơ hội? Học hành phải giỏi hơn, để đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, vượt qua những thách thức…

Như vậy thanh niên tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức như thế nào để góp phần đưa đất nước phát triển?", bà Mai đề xuất.

Trưởng Ban Dân vận trung ương chỉ ra một số điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIII như đưa vào cụm từ "hệ thống chính trị", trở thành "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch" bởi không thể nói riêng Đảng mà nói cả hệ thống chính trị; bổ sung thêm mục tiêu "phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Giữ nguyên đột phá, nội hàm thay đổi

Bà Mai chỉ ra tại dự thảo báo cáo chính trị lần này giữ nguyên ba đột phá nhưng nội hàm đã có thay đổi.

Cụ thể, ba đột phá gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

Nói riêng về phát triển nguồn nhân lực, trưởng Ban Dân vận trung ương đặc biệt nhấn mạnh đến văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và đánh giá đây là một trong những sức mạnh quan trọng để đi chặng đường tiếp theo.

"Ba đột phá tên thì giữ nhưng nội hàm thay đổi, có nhấn mạnh cho phù hợp với tình hình mới", bà Mai nói.

Nói riêng về chính sách tôn giáo, bà Mai nêu ý kiến: "Tôi nghĩ có một ý cần quan tâm, đó là đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng. Đây là quyền xuyên suốt trong toàn bộ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong tín ngưỡng tôn giáo.

Để cho người ta chấp hành pháp luật, Nhà nước phải hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ người ta để tham gia vào đời sống pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo".

Văn kiện Đại hội Đảng XIII có những điểm gì mới? Văn kiện Đại hội Đảng XIII có những điểm gì mới?

TTO - Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với PGS.TS NGUYỄN VIẾT THÔNG - tổng thư ký kiêm ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận trung ương - về những điểm mới của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên