12/06/2016 16:59 GMT+7

​Độc đáo lễ hội cả làng mang nơm, lưới đi đánh cá

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Người dân tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa ở Hà Tĩnh quan niệm rằng nếu ai bắt được cá to hoặc nhiều cá, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu.

Già trẻ, gái trai cùng tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa - Ảnh: Doãn Hòa
Già trẻ, gái trai cùng tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa - Ảnh: Doãn Hòa

Sáng 12-6, hàng trăm người dân già trẻ, gái trai cùng nô nức dự lễ hội đánh cá Đồng Hoa tại đầm Vực, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Từ 5g30 sáng, khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc người dân lỉnh kỉnh mang theo dụng cụ đánh bắt cá như nơm, đó, lưới…để hòa mình vào không gian lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.

Theo các cụ cao niên, lễ hội đánh cá Đồng Hoa có từ lâu đời, còn gọi là lễ hội đánh cá Vực Rào, được tổ chức mỗi năm một lần khi người dân trong vùng đã thu hoạch hết mùa màng.

Đầm Vực - nơi được chọn tổ chức lễ hội có chiều dài hơn 1km với diện tích 30 hecta, bắt nguồn từ dãy núi Hồng. Nguồn nước ở đầm không chỉ là nơi cung cấp nước tưới cho hoa màu mà còn là nơi có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống.

Đưa cháu nội cùng tham gia vào lễ hội đánh cá, cụ Hoàng Văn Thành, 83 tuổi, ngụ xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân cho biết, trước đây dân làng lập ra một ban quản lý tuần tra canh gác, ngày thường không cho người dân đến đánh bắt cá ở đầm Vực. Chỉ đến ngày chính lễ, mọi người trong xã mới được xuống bắt cá.

Mỗi năm cứ đến những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 Âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch hết, chính quyền địa phương cùng hàng ngàn người dân nơi đây tổ chức lễ hội đánh cá để cùng lưu giữ được những nét truyền thống của cha ông xưa để lại.

“Theo tục xưa người đứng đầu làng hô to một tiếng và cầm nơm xuống đầm úp cá trước. Sau đó, tất cả mọi người trong làng, từ già trẻ gái trai mỗi người cầm nơm, lưới ào xuống đầm để thi nhau bắt cá. Dù bận bịu công việc nhưng ai cũng háo hức được xuống đầm bắt cá với hy vọng gặp may mắn, mùa màng bội thu” - cụ Thành nói.

Tại lễ hội đánh cá Đồng Hoa, không chỉ là những người đàn ông, thanh niên trai tráng mà cả người già, trẻ nhỏ cũng đến đầm Vực để tham gia đánh cá. Lần lượt những người dùng nơm, vó sẽ được ưu tiên xuống đầm đánh cá trước, sau đó mới đến lượt người dùng lưới xuống bắt cá.

Tất cả mọi người tuyệt đối được dùng điện hay kích để xuống bắt cá. Mỗi lần ai bắt được cá to lại hô to để mọi người cùng hò reo theo tán thưởng hào hứng, tạo nên một không khí vui tươi, nhộn nhịp khắp cả đầm.

Từ 5g30 sáng 12-6, người dân đã mang theo nơm đến để chuẩn bị bắt cá - Ảnh: Doãn Hòa
Từ 5g30 sáng 12-6, người dân đã mang theo nơm đến để chuẩn bị bắt cá - Ảnh: Doãn Hòa
Người dân nô nức xuống đầm bắt cá sau tiếng hô của chính quyền xã - Ảnh: Doãn Hòa
Người dân nô nức xuống đầm bắt cá sau tiếng hô của chính quyền xã - Ảnh: Doãn Hòa
Nhộn nhịp cảnh đánh cá trên đầm - Ảnh: Doãn Hòa
Nhộn nhịp cảnh đánh cá trên đầm - Ảnh: Doãn Hòa
Hàng trăm người dân cùng tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa - Ảnh: Doãn Hòa
Hàng trăm người dân cùng tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa - Ảnh: Doãn Hòa
Một em nhỏ mang theo rổ, bao tải để bắt cá - Ảnh: Doãn Hòa
Một em nhỏ mang theo rổ, bao tải để bắt cá - Ảnh: Doãn Hòa
Sau khi người dân dùng nơm, vó bắt cá mới đến lượt người dân dùng lưới để bắt cá - Ảnh: Doãn Hòa
Sau khi dùng nơm, vó, người dân mới dùng lưới để bắt cá - Ảnh: Doãn Hòa
Một người dân bắt được con cá chép tại lễ hội đánh cá - Ảnh: Doãn Hòa
Một người dân bắt được con cá chép tại lễ hội  - Ảnh: Doãn Hòa
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên