Tag: văn hóa du lịch

Tuần lễ văn hóa - du lịch Gia Lai 2023: Đại tiệc văn hóa trên cao nguyên

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Gia Lai 2023 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.

Việt Nam đầu tư hơn 5,47 tỉ USD ở Lào

Lào luôn đứng thứ nhất trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài với 241 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 5,47 tỉ USD.

Vụ 'nhà thơ thế giới' Tống Thu Ngân: Đừng cổ xúy cho tính háo danh

Phản hồi về thông tin vụ ‘nhà thơ thế giới’ Tống Thu Ngân, rất nhiều bạn đọc cho rằng không nên cổ xúy cho sự háo danh. Bởi theo bạn đọc, sự háo danh không những gây hại cho người nhận mà nó còn ảnh hưởng xấu cho cả các bạn trẻ.

Liên hoan du lịch biển Nha Trang trưng bày 200 gian hàng đón du khách

TTO - Chiều 15-6, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết từ ngày 16 đến 19-6 tại quảng trường 2-4 sẽ diễn ra Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2022, sự kiện quảng bá văn hóa du lịch với những triển lãm và chương trình nghệ thuật hấp dẫn

Đồng Tháp tổ chức Lễ hội sen và xây dựng bảo tàng sen

TTO - Chiều 6-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất - năm 2022 và hướng đến việc xây dựng bảo tàng sen với quy mô 10ha.

Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp tri ân, tôn vinh nghề trồng hoa kiểng

TTO - Tối 22-1, UBND tỉnh Đồng Tháp chính thức khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp tại thành phố Sa Đéc, kéo dài đến hết 27-1.

Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 với nhiều hoạt động thể thao biển hấp dẫn sắp diễn ra

TTO - Nhiều hoạt động thể thao biển hấp dẫn như dù lượn, dù bay, trình diễn lướt ván, đua thuyền kayak, moto nước trên biển cùng các hoạt động ẩm thực, trình diễn đặc sắc đang chờ đợi du khách khám phá tại lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng năm 2020 từ 30-7.

Rộng mở cơ hội cho SV học văn báo chí, văn hóa du lịch, QHQT

Trước thực tế nguồn cung cấp nhân lực của khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn đang còn khá “mỏng” về số lượng và chất lượng, ĐH Duy Tân đã thiết lập một mô hình đào tạo tiên tiến để cung cấp cho xã hội những nhà báo, nhà văn hóa, nhà ngoại giao,…

Làng miền Trung có cây trái quanh năm như miệt vườn Nam Bộ

TTO - Làng Đại Bình nằm giữa miền Trung nắng gió, có các loại cây ăn quả vùng nhiệt đới tươi tốt sai trái quanh năm như xứ miệt vườn Nam Bộ.

Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại đầu tiên tại Hà Nội

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội này nhằm tôn vinh, giới thiệu tới người dân, du khách về văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của thủ đô.