24/03/2024 19:36 GMT+7

Vẫn có hơn 150.000 người sử dụng nước ngầm tại TP.HCM

Chiều 24-3, tại Nhà văn hóa Thanh niên đã diễn ra chương trình talkshow “Nước và sự sống” với chủ đề “Sử dụng nước sạch và hạn chế khai thác nước ngầm”.

Ông Nguyễn Văn Đắng - phó tổng giám đốc SAWACO - chia sẻ với các bạn trẻ những tác hại của sử dụng nước ngầm - Ảnh: NGỌC QUÝ

Ông Nguyễn Văn Đắng - phó tổng giám đốc SAWACO - chia sẻ với các bạn trẻ những tác hại của sử dụng nước ngầm - Ảnh: NGỌC QUÝ

Chương trình do Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ - Thành Đoàn TP.HCM với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) phối hợp thực hiện. Mục đích của buổi talkshow nhằm tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về những tác hại để tiến tới hạn chế khi sử dụng nước ngầm cũng như tuyên truyền vẻ đẹp của ngành cấp nước thành phố.

Chương trình có sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố, cũng như các chuyên gia, diễn giả...

Theo ông Nguyễn Văn Đắng - phó tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, thông qua chương trình này mong các đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh vận động tuyên truyền người thân, gia đình, bạn bè dùng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

Theo ông Đắng, dù tỉ lệ sử dụng nước ngầm ở TP.HCM đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao, khoảng 10% người dân - gần 150.000 người - trên địa bàn TP.HCM vẫn sử dụng nước ngầm. Việc sử dụng nước giếng chưa qua xử lý có rất nhiều tác hại. Đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng, tiếp đến sử dụng nước ngầm quá nhiều có thể gây sụp lún, ảnh hưởng đến các công trình đô thị, cơ sở hạ tầng và cuối cùng là ảnh hưởng đến nguồn nước trong tương lai.

“Việc bảo vệ nước ngầm cần có sự đồng hành của toàn bộ người dân thành phố, tuy nhiên tôi nghĩ cần có những biện pháp chế tài mạnh hơn, đặc biệt là các đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố cùng đồng hành với ngành cấp nước thành phố cũng như SAWACO để kiểm soát, bảo vệ chặt chẽ hơn mạch nước ngầm”, ông Đắng nói.

Bạn Phạm Thu Thảo (22 tuổi, người tham gia) cho rằng đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về lý do nên sử dụng nước sạch, nước qua xử lý cũng như những mặt hạn chế, tác hại khi sử dụng nước giếng.

“Chương trình cho mình hiểu rõ hơn quá trình xử lý nước sạch, cũng như là ý thức của thế hệ trẻ để bảo vệ mạch nước ngầm, nguồn nước dự trữ trong tương lai”, bạn Thảo chia sẻ.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo bạn trẻ - Ảnh: NGỌC QUÝ

Chương trình có sự tham gia của đông đảo bạn trẻ - Ảnh: NGỌC QUÝ

Thi ảnh kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn, lan tỏa nét đẹp ngành cấp nướcThi ảnh kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn, lan tỏa nét đẹp ngành cấp nước

Sáng 12-3, báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp ngành cấp nước TP.HCM” nhằm tuyên truyền, lan tỏa nét đẹp ngành cấp nước thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên