15/04/2020 21:42 GMT+7

Vẫn chưa lô gạo nào trong hạn ngạch làm thủ tục xuất khẩu

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 21h hôm nay (15-4), trong số 400.000 tấn gạo thuộc hạn ngạch xuất khẩu của tháng 4, vẫn chưa có lô nào được xuất khẩu. Như vậy, 39 doanh nghiệp mới chỉ đăng ký chứ chưa thực xuất.

Vẫn chưa lô gạo nào trong hạn ngạch làm thủ tục xuất khẩu - Ảnh 1.

Sau hơn 3 ngày mở tờ khai, đến nay vẫn chưa có lô gạo nào trong số 400.000 tấn gạo được xuất khẩu. Các doanh nghiệp chỉ đăng ký mà chưa thực xuất - Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin điện tử hải quan

Cập nhật dữ liệu về xuất khẩu gạo của Tổng cục Hải quan, tính đến 21h ngày 15-4, sau hơn 3 ngày đăng ký tờ khai, nhưng trong số 400.000 tấn gạo thuộc hạn ngạch của tháng này vẫn chưa có lô hàng nào được thương nhân hoàn tất thủ tục thông quan để xuất khẩu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan cho biết theo quy định, trong vòng 15 kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, nếu doanh nghiệp không xuất đủ lượng gạo đã đăng ký thì tờ khai sẽ bị hủy. Lượng gạo chưa được xuất khẩu hệ thống sẽ tự động cập nhật. 

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn - tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, từ 0h đến 6h15 ngày 12 - 4, 39 doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai với tổng số lượng gạo đã đăng ký xuất khẩu là gần 399.990 tấn. Hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu còn gần 11 tấn.

Các thương nhân xuất khẩu gạo theo dõi để nắm được, có kế hoạch chủ động đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo. 

Để kịp thời cung cấp thông tin về lượng gạo xuất khẩu đã được đăng ký mở tờ khai hải quan, lượng gạo thực xuất và số dư còn lại để doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người dân nắm được, Tổng cục Hải quan sẽ cập nhật những thông tin này 60 phút/lần trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn.

Liên quan tình hình xuất khẩu gạo, trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành hôm nay 15-4, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) kiến nghị tiến hành kiểm hóa thực tế đối với các thương nhân đã đăng ký tờ khai, kiểm tra số container, số seal (số chì trên container) thực tế của container hàng có đúng với số container, số seal đã được truyền qua mạng để mở tờ khai hay không.

Trường hợp phát hiện thương nhân khai khống nhằm giữ số hạn ngạch như không xuất trình được đủ lượng hàng hóa xuất, thông tin khai báo không đúng..., cơ quan chức năng cần hủy tờ khai của thương nhân vi phạm. 

Bên cạnh đó, VFA cũng kiến nghị các cơ quan cần tạo điều kiện cho các thương nhân đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu và thông quan hết khoảng 300.000 tấn gạo đang nằm trên cảng. 

Ngoài ra, để các thương nhân xuất khẩu gạo chủ động trong việc đăng ký tờ khai xuất gạo, VFA còn đề nghị Tổng cục Hải quan phải công khai, minh bạch thời gian mở hệ thống nhận tờ khai hải quan, có văn bản thông báo, hướng dẫn để doanh nghiệp và cục hải quan địa phương biết và thực hiện.  

Để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quyền lợi của doanh nghiệp xuất khẩu gạo và người trồng lúa, nhiều chuyên gia kinh tế đề nghị trước mắt cơ quan quản lý nên tiếp tục cho những doanh nghiệp đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài được đăng ký tờ khai và xuất khẩu gạo. 

Về kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong quý 1 Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,5 triệu tấn gạo, thu về 700,8 triệu USD, tăng 8,9% về sản lượng và 15,5% về kim ngạch so với cùng kỳ 2019.

Mở tờ khai hải quan lúc nửa đêm, VFA nói Mở tờ khai hải quan lúc nửa đêm, VFA nói 'thương nhân hoàn toàn bị động'

TTO - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã chính thức có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành kiến nghị về giải tỏa lượng hàng hóa đang “đóng băng” tại cảng cũng như có ý kiến về vụ hải quan mở tờ khai lúc nửa đêm.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên