14/02/2021 11:09 GMT+7

Valentine đặc biệt của y bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh

L.ANH
L.ANH

TTO - Có hàng ngàn y bác sĩ thường trực 4 cấp trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng đặc biệt nhất là các y bác sĩ đang cách ly cùng bệnh nhân tại điểm điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó có 48 y bác sĩ của Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

48 y bác sĩ của Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đã bắt đầu tập hợp lại vào ngày 27-1, đúng vào ngày dịch COVID-19 tái xuất hiện tại Quảng Ninh và Hải Dương, tại Quảng Ninh khi nam bệnh nhân 1553, nhân viên sân bay Vân Đồn, được xác đinh dương tính với COVID-19.

Đây là đợt thứ 3 các y bác sĩ lại tập hợp về Bệnh viện số 2 từ các bệnh viện tuyến tỉnh ở Quảng Ninh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Trước đó, năm 2020 đã có 2 đợt họ về làm việc dài ngày tại Bệnh viện số 2.

Nhưng chưa khi nào họ trải qua một năm mới đặc biệt như năm nay: ăn Tết hoàn toàn tại bệnh viện, làm việc xuyên Tết khi bệnh viện cùng lúc đón tới 27 bệnh nhân COVID-19 và hơn 200 F1 đến cách ly, đã có 22 em bé chào đời tại khu cách ly và hôm nay là một ngày "Valentine online".

Tuổi Trẻ Online giới thiệu chùm ảnh từ khu cách ly Bệnh viện số 2 Quảng Ninh về ngày "Valentine online" của 4 bác sĩ có vợ - chồng - người yêu cũng đều là bác sĩ. Trong số này có 2 cặp đã phải hoãn cưới vì nhiệm vụ dịch COVID-19.

Valentine đặc biệt của y bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Lời chào người thân từ khu cách ly của nữ bác sĩ Đỗ Thị Băng Ngân - Ảnh: NGUYỄN THẾ THIÊM

Valentine đặc biệt của y bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Bác sĩ Dương Văn Linh (Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tăng cường cho Bệnh viện số 2) trò chuyện cùng vợ sáng nay 14-2 từ khu cách ly, vợ bác sĩ Linh là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Ảnh NGUYỄN THẾ THIÊM

Valentine đặc biệt của y bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Bác sĩ Đỗ Thị Băng Ngân, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh tăng cường cho Bệnh viện số 2, nói chuyện cùng chồng chưa cưới cũng là bác sĩ. Bác sĩ Ngân đã phải hoãn cưới vì nhiệm vụ trong dịch COVID-19 lần này - Ảnh: NGUYỄN THẾ THIÊM

Valentine đặc biệt của y bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh - Ảnh 4.

Bác sĩ Nguyễn Chí Viễn trò chuyện với người thân yêu, nữ bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh sáng nay 14-2. Bác sĩ Viễn là một trong hai bác sĩ phải hoãn cưới vì nhiệm vụ dịch COVID-19 lần này - Ảnh: NGUYỄN THẾ THIÊM

Valentine đặc biệt của y bác sĩ bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh - Ảnh 5.

Bác sĩ Lê Thanh Tĩnh trò chuyện cùng vợ, đồng nghiệp ở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Bác sĩ Tĩnh đã cách ly tại Bệnh viện số 2 từ 27-1 đến nay là gần 20 ngày xa gia đình - Ảnh: NGUYỄN THẾ THIÊM

Nữ bác sĩ hoãn cưới 3 lần để vào Nữ bác sĩ hoãn cưới 3 lần để vào 'điểm nóng' chống dịch COVID-19

TTO - Đó là trường hợp của bác sĩ Đỗ Thị Băng Ngân (khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh).

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên