05/09/2021 20:38 GMT+7

Vắc xin là điều khác biệt giữa bệnh nhân nhí nhập viện ở Mỹ

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hai nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy tỉ lệ trẻ em nhập viện do biến thể Delta tăng cao tính bằng cấp số nhân chỉ trong hai tháng, nhưng số bệnh nhân nhí chưa tiêm vắc xin cao hơn nhiều số đã tiêm.

Vắc xin là điều khác biệt giữa bệnh nhân nhí nhập viện ở Mỹ - Ảnh 1.

Từ cuối tháng 6 tới giữa tháng 8 năm nay, tỉ lệ trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ nhập viện tăng gần gấp 5 lần - Ảnh: NYTIMES

Theo Hãng tin Reuters, nghiên cứu mới của CDC cho thấy từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8, tỉ lệ nhập viện ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ tăng gần gấp 5 lần, nhưng vẫn thấp hơn một chút so với mức đỉnh hồi tháng 1.

Có sự khác biệt giữa các bệnh nhân nhỏ tuổi, chủ yếu là nhờ vắc xin. Trong mùa hè này, tỉ lệ nhập viện ở thanh thiếu niên chưa tiêm chủng cao gấp 10 lần so với những em đã tiêm chủng.

Theo nghiên cứu thứ hai của CDC, số ca nhập viện nhi cao gấp gần 4 lần ở các bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất so với các bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất.

Hai nghiên cứu được công bố vào thứ 6 (3-9) chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc liệu biến thể Delta có khiến trẻ em mắc bệnh nặng hơn so với các biến thể khác hay không. Sự gia tăng các ca nhập viện ở trẻ em có thể là do khả năng lây nhiễm cao của biến thể Delta.

Nghiên cứu của CDC dựa trên dữ liệu từ hai hệ thống giám sát quốc gia, bao gồm các bệnh viện ở 49 tiểu bang và thủ đô Washington.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng kể từ tháng 7, số ca mắc mới, số ca nhập viện và cấp cứu do COVID-19 tăng lên ở trẻ em dưới 17 tuổi.

Từ ngày 1-3-2020 đến ngày 14-8-2021, có 49,7 ca nhập viện do COVID-19 trên 100.000 trẻ em và thanh thiếu niên.

Tỉ lệ trẻ em nhập viện vì COVID-19 tính theo tuần đã tăng lên kể từ tháng 7 năm nay.

Trong tuần kết thúc vào ngày 14-8, cứ 100.000 trẻ em thì có 1,4 ca nhập viện do COVID-19, tăng so với tỉ lệ 0,3 ca vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Con số này vẫn thấp hơn tỉ lệ nhập viện theo tuần cao nhất từ trước tới nay là 1,5 ca/100.000 trẻ em vào đầu tháng 1 năm nay, ứng với làn sóng dịch sau kỳ nghỉ lễ năm mới.

Các nước giàu có thể dư 1,2 tỉ liều vắc xin COVID-19, bị hối thúc chia sẻ Các nước giàu có thể dư 1,2 tỉ liều vắc xin COVID-19, bị hối thúc chia sẻ

TTO - Trong hơn 1 tỉ liều vắc xin COVID-19 mà nhóm nước G7 và Liên minh châu Âu cam kết chia sẻ, chưa đầy 15% đã được bàn giao. Ước tính đến cuối năm nay, các nước giàu sẽ có 1,2 tỉ liều vắc xin mà họ không cần tới.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Vắc xin trẻ em