21/03/2020 11:21 GMT+7

V-League 2020 tạm hoãn: Các CLB cố gắng 'giữ lửa'

Sĩ HUYÊN
Sĩ HUYÊN

TTO - V-League 2020 tạm hoãn đến hết tháng 3. Trong thời gian này, sau vài ngày nghỉ xả hơi, một số CLB lại bước vào tập luyện. Đáng chú ý, trong những ngày xả trại, một số cầu thủ vẫn ở lại nơi đóng quân dù được phép về thăm nhà...

V-League 2020 tạm hoãn: Các CLB cố gắng giữ lửa - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai, một trong số các CLB không nghỉ xả hơi khi V-League 2020 tạm ngưng - Ảnh: ANH TIẾN

Các HLV cũng đưa ra những khuyến cáo đối với các cầu thủ trong việc giữ gìn thể lực cũng như những biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Dịp tốt để các cầu thủ hồi phục chấn thương

Với một số đội bóng, việc tạm hoãn giúp họ có thời gian hồi phục cho các cầu thủ bị chấn thương. 

Đội trưởng CLB Hà Nội, tiền đạo Văn Quyết cho biết: "Mùa này, vận rủi đã đến với CLB Hà Nội khi hàng loạt cầu thủ ở hàng phòng ngự dính chấn thương, mới nhất là trung vệ Thành Chung và hậu vệ Văn Kiên. 

Việc V-League 2020 tạm ngưng thi đấu giúp các bạn bị chấn thương có thêm thời gian hồi phục thích hợp. Trước lúc cho các cầu thủ xả trại, HLV Chu Đình Nghiêm khuyến cáo toàn đội không được đi du lịch, không đến những tụ điểm đông người... 

Ngày 21-3, chúng tôi sẽ hội quân và tập luyện hai buổi/ngày. Mang tiếng là xả trại nhưng hằng ngày từng cầu thủ đều phải tự tập bổ trợ những gì mà mình còn yếu hay thiếu".

Sau chiến thắng đậm đà 4-1 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Sài Gòn được nghỉ phép 5 ngày. Dù phần lớn cầu thủ của đội đến từ Hà Nội, nhưng không ai bay ngược ra Bắc. 

Một thành viên ban huấn luyện cho biết: "Các cầu thủ quyết định không về nhà để tránh gặp phải điều không hay khi di chuyển bằng máy bay. Đây cũng là cách các cầu thủ phòng ngừa dịch COVID-19. Họ không về thăm nhà bởi nếu chẳng may bị lây nhiễm sẽ trở thành mối lo, gánh nặng không chỉ cho CLB mà còn với gia đình của mình". 

Sau vài ngày xả hơi ngắn ngủi, cả CLB Sài Gòn lẫn TP.HCM đều trở lại tập luyện vào giữa tuần này.

"Đóng cửa luyện công"

Đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trở lại Pleiku một ngày sau trận cầu "điên rồ" cầm hòa Viettel 3-3. HAGL cùng với các CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng không xả trại dù V-League tạm hoãn.

Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ về việc này, trợ lý HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho biết: "Việc lây nhiễm COVID-19 hết sức khó lường. 

Do vậy, ban huấn luyện thống nhất không xả trại, toàn đội phải tập trung luyện tập để rèn giũa nhằm khắc chế những nhược điểm đã bộc lộ qua hai trận đá với Than Quảng Ninh và Viettel. 

Tôi cho rằng việc "đóng cửa luyện công" cũng là cách thích hợp nhất để bảo vệ sức khỏe cho cầu thủ cùng đội ngũ hậu cần liên quan tới CLB".

HLV Dương Minh Ninh cho biết thời gian này CLB cũng từ chối tiếp khách tham quan. Ông cho biết: "Nhiều năm qua, Trung tâm thể thao Hàm Rồng - nơi đóng quân của đội HAGL, các lớp năng khiếu và Học viện bóng đá JMG đã trở thành điểm tham quan của du khách. 

Trung bình mỗi ngày Hàm Rồng đón 70 - 100 khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ. Đặc biệt, đây còn là nơi chụp ảnh cưới của các đôi uyên ương. Tuy nhiên, kể từ sau Tết âm lịch, việc tham quan tại đây đã tạm ngưng để tránh việc lây nhiễm dịch COVID-19".

Chưa có thuốc trị sự nhàm chán

Than Quảng Ninh chính là CLB thoải mái nhất khi cho cầu thủ nghỉ đến ngày 23-3 mới trở lại luyện tập. 

Giải thích về quyết định này, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Do phải đá cả AFC Cup và V-League nên thời gian qua chúng tôi tập nhiều và tập trung khá sớm. Nay V-League đã hoãn, vòng đấu bảng lượt về AFC Cup cũng không thi đấu trong tháng 3 và 4, nên cầu thủ cần được thả lỏng hợp lý để hồi phục trước khi "nạp" lại năng lượng mới".

Âu lo lớn nhất của các HLV hiện nay là làm sao tránh sự nhàm chán cho cầu thủ với điệp khúc: ăn rồi tập, tập rồi ăn. 

Hiện nay, việc tổ chức đá giao hữu để các cầu thủ có cơ hội "làm nóng" cũng rất khó, bởi đội nào cũng ngại khi phải di chuyển hay đón đội bạn từ nơi khác đến thi đấu với mình.

12 đội bóng hạng nhất vẫn duy trì tập luyện

Không hẹn mà nên, 12 đội bóng hạng nhất đều trở về nơi đóng quân để luyện tập ngay sau quyết định hoãn ngày khai mạc mùa bóng mới được phát đi hôm 13-3.

HLV Nguyễn Đức Thắng (Bình Định) cho biết: "Với mục tiêu thăng hạng, chúng tôi nói với cầu thủ rằng phải tập luyện cật lực mới chinh phục được mục tiêu đó. Do đó, đội vẫn duy trì tập luyện bởi nếu xả trại, các cầu thủ sẽ đối mặt với nhiều trở ngại khi tập luyện trở lại".

V-League dừng hết tháng 3, chưa hẹn ngày trở lại V-League dừng hết tháng 3, chưa hẹn ngày trở lại

TTO - Sau khi thông báo hoãn V-League tới hết tháng 3, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết hiện vẫn chưa thể xác định ngày giải đấu tiếp tục "chạy" trở lại do dịch COVID-19.

Sĩ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên