30/07/2014 00:07 GMT+7

UNESCO Việt Nam đề nghị sớm khắc phục hậu quả

LÊ KIÊN - V.V.TUÂN
LÊ KIÊN - V.V.TUÂN

TT - Từ ngày 25 đến 28-7, liên tiếp có ba văn bản khác nhau xung quanh vụ Hoàng thành Thăng Long “kêu cứu”.

Trong văn bản báo cáo ngày 28-7 “về việc quản lý, bảo vệ di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội (đơn vị được UBND TP Hà Nội giao quản lý khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long) khẳng định di tích “bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quá trình thi công nhà Quốc hội”.

Theo báo cáo, sau khi Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội bàn giao mặt bằng khu C-D cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình (mới), để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu, việc phối hợp giữa hai bên không được chặt chẽ khiến việc bảo tồn gặp khó khăn, các hố khảo cổ bị ngập nước, phế thải, ảnh hưởng đến tính nguyên trạng của di tích.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó ngày 25-7, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND TP Hà Nội.

Công văn nêu rõ: Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam theo dõi sát sao tình trạng bảo tồn khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long, và đề nghị các bộ, ủy ban liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cho kiểm tra, đánh giá và sớm khắc phục hậu quả do những vi phạm gây ra đối với tính toàn vẹn và các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

LÊ KIÊN - V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên