28/06/2007 23:16 GMT+7

UNESCO đổi tên trại tập trung "Auschwitz"

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Jerusalem Post)
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Jerusalem Post)

TTO - Tổ chức văn hóa xã hội giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) quyết định chính thức đổi tên trại tập trung của Đức quốc xã tại thành phố Auschwitz của Ba Lan.

KqKqB2S3.jpgPhóng to
Một lối vào trại tập trung Auschwitz-Birkenau - Ảnh: AP
TTO - Tổ chức văn hóa xã hội giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) quyết định chính thức đổi tên trại tập trung của Đức quốc xã tại thành phố Auschwitz của Ba Lan.

Từ nay, trại tập trung này sẽ mang một tên dài, gồm hai phần: "Auschwitz-Birkenau. Trại tập trung và hủy diệt của Đức quốc xã (1940-1945)", theo Roni Amelan, người phát ngôn của Ủy ban UNESCO. Trước đây, trại này mang tên “Trại tập trung Auschwitz”. Theo Bộ trưởng văn hóa Ba Lan Kazimierz Michal Ujazdowski, “quyết định của UNESCO là sự phục hồi sự thật lịch sử”.

Từ lâu Ba Lan đã yêu cầu đổi tên gọi trại tập trung trên vì báo chí thế giới thường gọi đây là “trại tập trung Ba Lan”. Trong một tuyên bố của Bộ văn hóa nêu rõ đại sứ Israel tại ba Lan David Peleg cũng đánh giá quyết định của UNESCO là “một bước đi lịch sử quan trọng”. Ông này nói: “Bất kỳ ai gọi trại tập trung Auschwitz là trại Ba Lan đều xuyên tạc lịch sử, và Israel lên án những mưu toan đặt lên Ba Lan trách nhiệm diệt chủng".

Trại tập trung Auschwitz-Birkenau là tổ hợp hủy diệt lớn nhất của Đức quốc xã thời chiến tranh thế giới thứ hai, nơi đã sát hại từ 1,1 đến 1,6 triệu người, 90% là người Do Thái từ các nước châu Âu.

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Jerusalem Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên