17/08/2023 16:57 GMT+7

Ukraine tái chiếm ngôi làng đầu tiên sau hai tuần quyết liệt phản công

Hôm 17-8, các lực lượng Ukraine cho biết đã có bước tiến tại khu vực đông nam nước này, nơi họ giải phóng một khu định cư thuộc Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ phải sang) thăm tiền tuyến tại khu vực gần Soledar, vùng Donetsk, ngày 14-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ phải sang) thăm tiền tuyến tại khu vực gần Soledar, vùng Donetsk, ngày 14-8 - Ảnh: REUTERS

Trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Kovaliov nói: "Tại khu vực phía nam Urozhaine, lực lượng Ukraine đã có thành quả".

Ukraine tuyên bố tái chiếm làng phía đông nam

Ông Kovaliov không nêu thêm chi tiết về thành quả của quân đội Ukraine vừa qua. Tuy nhiên, trong một thông báo trước đó vào ngày 16-8, Ukraine nói đã tái chiếm làng Urozhaine từ binh sĩ Nga.

Làng Urozhaine ở rìa vùng Donetsk. Đây là ngôi làng đầu tiên Kiev thông báo tái chiếm kể từ ngày 27-7. Theo Reuters, tiến độ này cho thấy Ukraine gặp khó khăn trong nhiệm vụ vượt qua các tuyến phòng thủ bị Nga đặt mìn.

Trong vài tháng gần nhất, Ukraine đã phát động cuộc phản công "mùa xuân" với mục tiêu giành lại các khu vực bị Nga kiểm soát. Mục tiêu tái chiếm này bao gồm bán đảo Crimea sáp nhập Nga năm 2014, cùng một số khu vực Matxcơva chiếm đóng và sáp nhập hiện nay.

Kể từ "chiến dịch quân sự đặc biệt" tháng 2-2022, Nga đã kiểm soát thêm một phần lãnh thổ Ukraine và tiến hành sáp nhập bốn vùng mà họ đang kiểm soát phần lớn tại đây, gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, và Kherson.

Kiev thừa nhận cuộc phản công chậm hơn dự kiến do Nga phòng thủ kiên cố, trong khi các lực lượng Ukraine không có sự hỗ trợ đáng kể nào từ trên không.

Urozhaine là một trong những khu vực định cư nhỏ nằm ở khu vực hẻo lánh gần sông Mokri Yaly mà Ukraine đã tuyên bố giải phóng từ đầu tháng 6. Việc tái chiếm Urozhaine giúp Ukraine tiến gần hơn tới làng Staromlynivka, cách đó vài km về phía nam. Đây lại là khu vực giới phân tích đánh giá có vai trò "thành trì" của Nga ở vùng này.

Áp lực cho Ukraine tại đông bắc

Vài giờ sau tuyên bố về Urozhaine, tướng lĩnh cấp cao của Ukraine thận trọng khi đề cập tới tình hình tiền tuyến ở Kupiansk, khu vực thuộc Kharkov ở phía đông bắc.

Là thị trấn có dân số khoảng 27.000 người trước cuộc xung đột, Kupiansk rơi vào tay Nga từ những ngày đầu chiến dịch quân sự này. Hồi tháng 9, Ukraine đã có đợt phản công thành công và tái chiếm Kupiansk.

Tuy nhiên, vừa qua trung tâm truyền thông quân sự Ukraine cho biết tình hình Kupiansk đang "phức tạp", và lực lượng Nga đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Ukraine mỗi ngày theo nhiều hướng khác nhau. Nga đang hy vọng phong tỏa, sau đó chiếm lại Kupiansk.

Theo Reuters, từ đầu tháng, chính quyền khu vực này đã thông báo lệnh di tản cho công dân tại các vùng gần tiền tuyến Kupiansk, tránh các cuộc pháo kích dữ dội của Nga.

Việc mất Kupiansk lần thứ hai sẽ là kịch bản đẩy Ukraine vào thế càng thêm khó khăn, khi cuộc phản công hiện tại chưa có nhiều kết quả đột phá.

Nga nói Ukraine sẽ mất Kiev nếu từ bỏ lãnh thổNga nói Ukraine sẽ mất Kiev nếu từ bỏ lãnh thổ

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói nếu Ukraine từ bỏ lãnh thổ để gia nhập NATO, nước này cũng mất luôn thủ đô Kiev và phải dời đô về Lviv.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên